Công an Hà Nội xuất quân triển khai cấp căn cước công dân lưu động

Thứ Năm, 31/12/2020, 18:46
Ngày 31/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân mở 2 đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ và cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội dự lễ ra quân.


Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, từ giữa tháng 12-2020 đến nay, toàn lực lượng Công TP đã phát hiện 13 vụ việc liên quan đến buôn bán, vận chuyển pháo nổ, trong đó đã khởi tố 4 vụ việc… 

Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ ra quân.

Tại lễ ra quân, chỉ huy 30 Công an quận, huyện đã cùng ký cam kết thi đua trong đó nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng nổ pháo trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, người đứng đầu Công an địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1/1/2021 đến 1/7/2021. 

Đại tá Nguyễn Hồng Ky khẳng định, việc Bộ Công an triển khai thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử là một lựa chọn rất phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay và đang được đông đảo quần chúng nhân dân chờ đợi. Vì vậy, việc triển khai Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân của lực lượng Công an vừa là vinh dự, trách nhiệm nhằm phục vụ tốt nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và ông Lê Hồng Sơn và Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn nút khởi động quả cầu điện tử đếm ngược phát động lễ ra quân. 
Đại diện 30 quận, huyện, thị xã ký cam kết hưởng ứng cao điểm về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương Công an TP Hà Nội đã kịp thời đề xuất, tổ chức lễ ra quân 2 chuyên đề  kịp thời, thiết thực và cấp bách. Ghi nhận những kết quả của Công an TP Hà Nội đạt được trong việc thực hiện chuyên đề phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an TP Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ loại pháo hoa được phép đốt; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Với quyết tâm lớn, sự đầu tư về cơ sở vật chất, sự hỗ trợ của UBND thành phố, Công an TP Hà Nội đã nỗ lực vượt qua khó khăn; đã thu được kết quả tương đối toàn diện trong việc thu thập dữ liệu dân cư quốc gia. “Đây là sự nỗ lực, công sức và mồ hôi của từng người lính để chúng ta có kết quả này. Đó là kho tài nguyên quý giá của quốc gia; của Bộ Công an...”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh. 

Đồng chí Thứ trưởng đồng thời yêu cầu lãnh đạo, cấp ủy Công an thành phố Hà Nội phải sâu sát, thường xuyên cập nhật các biến động thông tin về nhân khẩu; không được chủ quan trong quá trình thực hiện 2 chuyên đề phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo sản xuất, mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và sản xuất, cấp, quản lý can cước công dân để đạt kết quả tốt hơn. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng rằng trong lễ xuất quân thực hiện 2 chuyên đề hôm nay, Công an Thủ đô sẽ có nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế và động viên được CBCS chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn thể CBCS Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, khẳng định sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo sâu sắc, cụ thể, toàn diện của đồng chí Thứ trưởng; đoàn kết, thực hiện tốt cao điểm phòng chống tội phạm; phòng ngừa các hành vi vi phạm về pháo trên địa bàn. 

Đồng thời, Công an TP không ngừng đổi mới toàn diện về nhận thức và các biện pháp công tác, quyết tâm hoàn thành cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ xã hội tiến tới phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Xuân Mai
.
.