Công an Hà Nội ra quân đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Thứ Hai, 22/01/2018, 21:30
Để phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong an toàn, ngày 22-1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trước, trong và sau Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2018.

Theo đó, Công an các đơn vị trong TP Hà Nội sẽ chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, nhất là những vi phạm được xem là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán và trông giữ phương tiện; tình trạng “chợ cóc”, lập bến bãi sai quy định, đảm bảo trật tự đô thị văn minh “xanh, sạch, đẹp”.

Đồng thời, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã sẽ bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố từ 6h00 ngày 22-1 đến hết ngày 4-3. 

Lập chốt chống ùn tắc tại 352 điểm, 63 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết, và xây dựng, thực hiện phương án cụ thể, chi tiết đảm bảo an ninh trật tự tại 31 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố.


Trần Xuân
.
.