Trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam

Thứ Sáu, 02/02/2018, 17:59
Ngày 2-2, Công an Hà Nam tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo cấp phòng và tương đương Công an tỉnh nghỉ hưu từ năm 1997 đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời kính chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các đồng chí Công an hưu trí cùng gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang thinh vượng và thông báo tới các đại biểu dự buổi gặp mặt  kết quả về tình hình kinh tế phát triển của tỉnh và công tác đảm bảo ANTT của Công an tỉnh trong năm 2017. 

Đại tá Nguyễn Văn Trung -Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu.

Đồng chí cho biết, năm qua lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, bảo đảm ANCT, TTATXH, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh. Đồng thời đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các đồng chí Công an hưu trí tiếp tục quan tâm, động viên và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong các mặt công tác xây dựng lực lượng CAND, đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, nhằm giúp lực lượng Công an Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí Công an hưu trí, Trung tướng Vũ Thuật – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong thời gian qua đã quan tâm đặc biệt tới cán bộ Công an nghỉ hưu; đồng thời bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tích nổi bật của Công an tỉnh thời gian qua.
Đồng chí cũng khẳng định cán bộ Công an hưu trí sẽ tiếp tục tham gia ý kiến đóng góp để xây dựng lực lượng Công an Hà Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ hơn và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương, luôn phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND, là tấm gương sáng, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng nhân dân giữ vững ANTT, bình yên nơi cư trú.

Đại tá Nguyễn Văn Trung -Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, có 12 đồng chí là cán bộ Công an hưu trí, nguyên lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh được nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Phượng
.
.