Công an Hà Giang kiểm soát chặt người ra đường sau 22h

Thứ Bảy, 18/04/2020, 13:15
Nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, tránh nguy cơ có thể lây chéo, lan rộng vào thành phố, từ tối 16/4, Công an tỉnh Hà Giang đã tăng cường thêm 4 tổ công tác đặc biệt, làm nhiệm vụ luân phiên 24/24h, tiến hành nhắc nhở, xử lý các trường hợp ra ngoài trong những trường hợp không cần thiết sau 22h đêm

Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 số 268 sinh sống tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ngành Y tế tỉnh Hà Giang đã cử đội phản ứng nhanh lên chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ huyện Đồng Văn dập dịch.
Ngoài 49 chốt kiểm dịch được triển khai trước đó trên toàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Giang đã thành lập thêm 8 chốt kiểm tra y tế, hạn chế công dân đi lại vào địa bàn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc...
Những ngày này tại Hà Giang, các Tổ công tác thuộc Công an thành phố làm nhiệm vụ không kể ngày đêm nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Tại TP Hà Giang, bắt đầu từ tối 16/4, 4 tổ công tác của Công an thành phố được tăng cường nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tỏa ra các tuyến đường làm nhiệm vụ.

 Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, phối hợp với tổ công tác của Công an các phường, xã tại địa bàn xử lý nghiêm các vi phạm đối với tất cả các trường hợp tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; không đeo khẩu trang; các tổ công tác còn đẩy mạnh xử lý việc chống người thi hành công vụ, ra ngoài trong những trường hợp không cần thiết, đặc biệt là các trường hợp sau 22h đêm. 

Ngoài ra, triệt để xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trộm cắp, chiếm đoạt tài sản; mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; tổ chức đánh bạc; các nhà hàng ăn uống, dịch vụ giải trí và các vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Ngoài tuần tra kiểm soát, các tổ công tác lập chốt tại các khu vực trọng điểm để xử lý vi phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT TT), Công an TP Hà Giang cho biết, mỗi tổ công tác sẽ có 6 đồng chí, gồm các lực lượng như Đội CSGT TT, quản lý hành chính, an ninh, hình sự kinh tế môi trường và tham mưu tổng hợp. Các tổ công tác sẽ tuần tra kiểm soát 2 tuyến phố trọng điểm trên địa bàn như phường Minh Khai, Trần Phú, Ngọc Hà, Ngọc Đường và một số xã Phương Thiện, phường Nguyễn Trãi, phường Quang Trung… 

Mỗi tuyến sẽ có 2 tổ tuần tra kiểm soát luân phiên theo ca, mỗi ca kéo dài 6 tiếng, khép kín 24/24h/ngày. Tất cả các lực lượng tham gia kế hoạch được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 và các vi phạm khác về ANTT tên địa bàn đến khi có chỉ đạo mới của lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố…

Gần 22h ngày 17/4, tại Quảng trường 26/3 nằm trên đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang (ngay đầu quốc lộ 2 nối Hà Nội – Hà Giang). Một tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát các tuyến đường, tổ còn lại đóng chốt tại đây, cần mẫn dõi ánh mắt chăm chú kiểm soát các phương tiện.

Những trường hợp người dân ra đường sau 22h khi không thực sự cần thiết đều bị dừng xe, xử lý.

Anh Chương Văn Minh, người dân tộc Mông, trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình chia sẻ lý do trở về nhà muộn với Tổ công tác ngay trong đêm vì vợ sắp đẻ. Anh cũng cho biết thêm, nhiều ngày nay do đi làm ăn xa nên anh không nắm được quy định sau 22h không ra đường khi không có việc thật sự cần thiết. 

Bày tỏ sự ủng hộ trước việc quyết liệt thắt chặt công tác kiểm soát dịch của chính quyền địa phương, anh Minh còn cho biết, sau khi được cán bộ CSGT tuyên truyền, giờ đã nắm được rõ thông tin các chủ trương, quy định và hứa sẽ thực hiện nghiêm, đồng thời sẽ chia sẻ thông tin với họ hàng, người thân…

Quyết liệt thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Hà Giang nỗ lực không để dịch bệnh lây chéo, lan rộng.

Ghi nhận thực tế tại đây, cơ bản người dân thành phố đã chấp hành nghiêm việc không ra ngoài sau 22 đêm. Các cửa hàng, quán ăn đều đóng cửa im lìm, các tuyến đường đều vắng vẻ phương tiện và ít người đi lại. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người dân lưu thông trên đường với lý do việc gia đình nhưng đa phần từ các xã, huyện vùng cao thuộc các địa bàn xa do đi làm ăn lâu ngày mới trở về chưa nắm rõ được quy định…

“Tổ công tác kết hợp tuần tra, kiểm soát, cùng với kiểm tra giấy tờ và ghi danh sách, địa chỉ người di chuyển để tiến hành xác minh, anh em còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và các chỉ thị của Chính phủ trong việc hạn chế ra đường, nhất là không ra ngoài sau 22h đêm nếu không có việc thật sự cấp bách” - Thượng úy Mai Tiến Văn, Phó Đội trưởng Đội CSGT TT cho biết.

Được biết, chỉ tính riêng từ ngày 10/4 đến hết 17/4, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Tổ công tác Công an thành phố ngoài tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, nhắc nhở các cách phòng chống dịch cũng như để người dân nắm bắt các quy định mới, các tổ công tác đã tiến hành xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

X.Trường - N.Lân
.
.