Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2017

Thứ Sáu, 30/12/2016, 18:08
Ngày 30-12, Cục CSGT, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết công tác Công an năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.


* Cục Cảnh sát giao thông:

Ngày 30-12 tại Đà Nẵng, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị CSGT toàn quốc để đánh giá kết quả công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT. Lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản xử lý gần 4,5 triệu trường hợp vi phạm TTATGT. Phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương khám phá 4 chuyên án, phát hiện 119 vụ, bắt giữ 197 đối tượng tội phạm các loại, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả trên các tuyến giao thông…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen của Ban ATGTQG cho Phòng Tham mưu- Cục CSGT.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo lực lượng CSGT cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2017 mà đặt biệt là Tuần lễ cấp cao APEC...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị lực lượng CSGT chú trọng công tác xây dựng lực lượng, kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện điều lệnh CAND; làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương người tốt việc tốt nhằm động viên, khuyến khích kịp thời đối với CBCS; triển khai các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc cán bộ có biểu hiện sai phạm, tiêu cực trong công tác...

Thiếu tướng Trần Sơn Hà- Cục trưởng Cục CSGT trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho các tập thể xuất sắc.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Bằng khen của Ban ATGTQG cho Phòng Tham mưu - Cục CSGT. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc cũng được tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND.

* Cục Cảnh sát truy nã tội phạm

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự Hội nghị.

Năm 2016, C52 đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo quyết liệt lực lượng truy nã toàn quốc tập trung thực hiện có hiệu quả công tác truy nã theo chương trình công tác năm. Kết quả công tác bắt truy nã năm 2016 đạt 33,5% trên tổng số đối tượng truy nã (ĐTTN) phải truy bắt. 

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, lực lượng Công an toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 8.188 ĐTTN. Riêng C52 đã bắt, vận động đầu thú được 402 ĐTTN, trong đó 163 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; 31 ĐTTN yếu tố nước ngoài, 26 đối tượng là người nước ngoài, 5 đối tượng của Việt Nam trốn ra nước ngoài…

Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể C52 và 1 cá nhân; Huân chương chiến công Hạng Ba cho 1 đồng chí; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba 2 đồng chí; Bằng khen của Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen cấp Bộ cho 4 tập thể và 15 cá nhân; Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Bằng khen cấp Tổng cục cho 9 tập thể và 32 cá nhân…

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó,  Đại úy Lò Thị Hiếu, phóng viên Ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ, Báo CAND nhận Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát  vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm.

* Công an tỉnh Đồng Tháp

Năm 2016, Công an Đồng Tháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, trật tự ATXH. Trọng tâm bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Công an tỉnh mở 8 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế nhiều loại tội phạm hình sự, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh; phá nhiều chuyên án ma túy trọng điểm, ngăn chặn và xử lý hiệu quả tội phạm buôn lậu, môi trường. Tội phạm hình sự giảm 11,35%, giảm 70 vụ phạm pháp do thanh thiếu niên gây ra; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,42%.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trao khen cho Công an tỉnh Đồng Tháp. 

Công an tỉnh duy trì, phát huy hiệu quả, nhân rộng 13 mô hình đảm bảo ANTT được nhân dân ủng hộ, Bộ Công an, UBND tỉnh đánh giá cao, vì góp phần hạn chế đầu vào của các loại tội phạm. 

Với thành tích nổi bật, năm 2016, Công an Đồng Tháp được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 17 tập thể, cá nhân; Huân chương chiến công cho 1 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân; Bộ Công an và UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho hàng trăm tập thể và cá nhân.

* Công an tỉnh Quảng Trị

Năm 2016, Công an Quảng Trị đã điều tra khám phá 330 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 574 đối tượng; phát hiện 405 vụ, 318 đối tượng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm và lâm sản trái phép; phát hiện, xử lý 181 vụ với 148 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện, bắt 51 vụ với 81 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy; đã khởi tố 478 vụ, 633 bị can; tổ chức 83 đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm trọng điểm ở khu dân cư. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 1.500 nguồn tin có giá trị… 

Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2016 Công an Quảng Trị được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc; UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ Thi đua; 393 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó: 2 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba.

5 tập thể, 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 20 tập thể, 24 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 24 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 78 lượt tập thể và 206 lượt cá nhân được Tổng cục, Cục và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích trong công tác, chiến đấu phòng, chống, tội phạm. 

                       

T. Lai - T.Hòa - V.Vĩnh - M.Hiền - T.Bình
.
.