Công an Đắk Nông làm tốt công tác phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông

Thứ Năm, 04/04/2019, 09:34
Cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT, ATGT, phòng ngừa TNGT trên mỗi tuyến đường, CSGT Công an Đắk Nông còn chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến giao thông.


Khoảng 13h30’ngày 12-3 trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 14 thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Đắk Song và huyện Đắk Mil, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ Phạm Quang Quyền (SN 1996) trú tại tỉnh Đắk Lắk đang điều khiển chiếc xe máy vừa trộm cắp tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đưa đi tiêu thụ.

Tuyến quốc lộ 14 chạy qua địa bàn tỉnh Đắk Nông có chiều dài hơn 150km là tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh Tây Nguyên với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây cũng là tuyến đường mà các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy lợi dụng hoạt động.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ đối tượng Phạm Quang Quyền.

Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ trộm cắp xe máy, bàn giao cho các đơn vị chức năng để xử lý. Chị Đinh Thị Long ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song vừa nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm cho biết: “Tôi rất vui khi nhận lại được chiếc xe máy bị mất trộm. Cảm ơn cán bộ CSGT Công an tỉnh Đắk Nông trong thời gian rất ngắn đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp xe máy, thu giữ được tài sản bị mất cho gia đình tôi”.

Trung tá Phùng Đình Cư – Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Để thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong đội nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy”.

Minh Quỳnh
.
.