Công an Cần Thơ tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

Thứ Sáu, 30/11/2018, 08:48
Theo Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, năm 2018, Công an thành phố đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (ATXH); bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, các hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, TNXH… được chỉ đạo quyết liệt. Tập trung triệt xóa nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê. Từ đó, tỷ lệ điều tra phá án đạt tỷ lệ rất cao (thường án đạt 96,91%, trọng án đạt 100%).

Nhiều loại tội phạm về TTXH được kéo giảm sâu, như: Hủy hoại tài sản giảm 41%; giết người giảm 25%; cướp giật tài sản giảm 25,9%; cưỡng đoạt tài sản giảm 20%; cố ý gây thương tích giảm 16,67%; trộm cắp tài sản giảm 2,6%.

Công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; xây dựng, củng cố nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả. Nâng chất 35 mô hình hiệu quả, như: Mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và TNXH qua đường dây nóng” với 37.418 bảng thông báo và 34.480 móc khóa có in số điện thoại của Công an địa phương…

Đáng chú ý, mô hình “Camera an ninh” được triển khai trên địa bàn với số lượng 2.339 camera, với số tiền trên 12 tỉ đồng do nhân dân đóng góp…

Hàng chục đối tượng nam, nữ bị phát hiện sử dụng ma túy tại một quán bar trên địa bàn quận Ninh Kiều, vào rạng sáng ngày 1-1-2018.

Huyện Phong Điền là một trong những địa phương dẫn đầu về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TP Cần Thơ, với nhiều mô hình “Dân vận khéo” về phòng chống tội phạm ở cơ sở. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, Phong Điền đã huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT địa phương.

Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền, chia sẻ, “Móc khóa an ninh” là mô hình đầu tiên của Cần Thơ do huyện Phong Điền khởi xướng thực hiện. Đến nay mô hình này được nhân rộng ra nhiều nơi trên địa bàn thành phố cũng như một số tỉnh, thành khác. Với hình thức đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao, trên mỗi móc khóa có ghi số điện thoại đường dây nóng của Công an cơ sở, Công an huyện, sự thuận tiện này giúp cho người dân nhanh chóng tố giác tội phạm mọi lúc, mọi nơi.

Anh Lâm Quang Thất (ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) cho biết chỉ trong vòng 1 tuần, anh có 2 lần điện cho Công an báo tin liên quan đến ANTT. “Tôi cho rằng, việc triển khai thực hiện mô hình “Móc khóa an ninh” là cách làm hay, vừa thuận tiện vừa góp phần nâng cao ý thức người dân tham gia tố giác, phòng chống tội phạm”, anh Thất cho biết. Đến nay, đã có gần 5.000 “Móc khóa an ninh” được Công an huyện Phong Điền tặng người dân, các hộ kinh doanh, người hành nghề xe ôm trên địa bàn…

Với phương châm “không để đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen có đất sống tại Cần Thơ”, Công an thành phố chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”. Kết quả, xử lý 47 vụ, 113 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ; thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo, hồ sơ cho vay. Khởi tố hình sự 2 vụ, 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng”; 1 vụ, 3 đối tượng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”; 5 vụ, 15 đối tượng về các tội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đòi nợ, như: Cố ý gây thương tích; làm nhục người khác; hủy hoại tài sản; bắt giữ người trái pháp luật…

Cơ quan điều tra Công an thành phố đang tiếp củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố hình sự.

Văn Đức
.
.