Công an tỉnh Bến Tre họp mặt truyền thống

Thứ Bảy, 17/08/2019, 09:55

Ngày 16-8, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.


Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã ôn lại truyền thống của lực lượng Công an tỉnh nhà. Với những chiến công đạt được, Công an Bến Tre đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý, 12 tập thể, 13 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND; Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 4 Huân chương Quân công, 9 Huân chương chiến công giải phóng, 8 Huân chương giải phóng, 649 Huân chương Kháng chiến, 4 Huân chương chiến công, 32 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng và hàng ngàn Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh. 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phát biểu tại họp mặt.

Đặc biệt, vào ngày 27-5-2011, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu AHLLVTND đối với Ban An ninh tỉnh Bến Tre (nay là Công an tỉnh Bến Tre), đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước; ngày 16-7-2014 Chủ tịch nước đã ký ban hành Quyết định số 3356/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội Trinh sát vũ trang mật (Ký hiệu T30) ghi tiếp một mốc son trong bảng vàng thành tích của Công an Bến Tre qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Các đại biểu dự họp mặt.

“Nhìn lại chặng đường 74 năm qua, CBCS Công an Bến Tre tự hào về những thành quả đạt được. Đồng thời, tin tưởng rằng dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an tỉnh nhà sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đem hết sức lực, trí tuệ của mình, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng khẳng định chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, Công an Bến Tre nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, Công an Bến Tre đã không ngừng phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức lập nhiều chiến công vang dội trên các mặt. Công an Bến Tre luôn đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng tặng quà cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trước đó, ngày 15-8, nhằm chào mừng kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2019) Công an Bến Tre đã tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre tặng quà  các cá nhân, tập thể trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua thực hiện phong trào, đã có hơn 70 mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả được các địa phương nhân rộng như: Mô hình Tiếng loa an ninh, Camera an ninh, Đội dân phòng cơ động, Liên gia tự quản, Mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT, ATGT… Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Công an Bến Tre đã tiếp nhận, xử lý hơn 3.500 tin có liên quan đến ANTT từ nhân dân, giúp lực lượng Công an các cấp điều tra, khởi tố 773 vụ, 814 bị can; triệt phá, xử lý nhiều nhóm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, tụ điểm tệ nạn xã hội. 

Dịp này, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng cho 56 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian qua.


Trần Lĩnh - Quang Duy
.
.