Công an Bà Rịa –Vũng Tàu sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 18/06/2020, 15:22

Ngày 18/6, Công an tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch.


Ngay từ khi xuất hiện dịch COVID-19, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương  triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân cư, khu phố  để lập danh sách những người từ nước ngoài và vùng có dịch về cư trú trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Với vai trò là thành viên trong ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập 3 chốt kiểm tra liên ngành (Công an, y tế và Thanh tra giao thông) kiểm soát về khai báo y tế tại các khu vực giáp ranh trên 3 tuyến quốc lộ 51, 55, 56; đã đo thân nhiệt 9425 trường hợp, tiếp nhận tin báo y tế 4.358 trường hợp…

Tính đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 9 tổ công tác với 54 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, chưa xảy ra vấn đề phức tạp về ANTT.

 Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác đấu tranh, phản bác, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tin thất thiệt liên quan đến tình hình dịch bệnh. 

Kết quả đã xác minh, đấu tranh 20 vụ, 36 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; răn đe, cảnh cáo 28 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền 75 triệu đồng. Xây dựng nhiều tin bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, thăm hỏi, tặng quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do tác động từ dịch bệnh COVID-19.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh

 Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chủ động các phương án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh song song với công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

Nhân dịp này, có 12 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm ANTT được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.


Thành Trung
.
.