Chung kết Hội thao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thứ Tư, 17/08/2016, 18:01
Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, Chung kết Hội thao Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã bế mạc chiều 17-8, tại Hà Nội. Dự Lễ bế mạc có Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Với sự tham thi đấu của 350 vận động viên đến từ 21 đoàn thể thao của các đơn vị trực thuộc ở khắp cả nước, Chung kết hội thao Bộ Tư lệnh CSCĐ năm 2016 đã tạo nên sân chơi năng động, có sức lan toả lớn trong toàn lực lượng.

Trận chung kết bóng chuyền gay cấn tại Hội thao.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng quà động viên hai đội tuyển bóng chuyền vào chung kết.

Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; 11 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ Đỗ Đức Kính trao giải cho các đoàn thể thao xuất sắc nhất thuộc Bộ Tư lệnh.
Phó Tư lệnh Bùi Tiến Cam trao giải đồng đội bóng bàn.
Phó Chính uỷ Vũ Hồng Văn trao giải môn bóng chuyền.
Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Uy trao giải bắn súng đồng đội toàn năng.

Bộ Tư lệnh CSCĐ tuyên dương các đoàn thể thao, các vận động viên có cách làm hay, phương pháp huấn luyện, chỉ đạo thi đấu có khoa học để đạt được thành tích cao, như: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Trung đoàn 22, Trung đoàn 26; 

Biểu dương những đơn vị vượt qua khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất mới thành lập, như: Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ; đồng thời biểu dương các vận động viên đã vượt qua khổ luyện, vượt qua chính mình để đạt được thành tích cao, như: đồng chí Lê Thị Hoa, Trung đoàn 30 (môn chạy việt dã nữ); đồng chí Đặng Cao Cường, Cục Hậu cần – kỹ thuật (môn bóng bàn)…

Phó Tư lệnh Phạm Văn Bảng trao giải đồng đội chạy việt dã.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ với các đội chụp ảnh lưu niệm.
Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các nội dung thi đấu. Về giải toàn đoàn, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1; trao giải Nhì cho Trung đoàn 22 và giải Ba cho Trung đoàn 26. Giải Khuyến khích toàn đoàn thuộc về: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Trung đoàn 21 và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2.
Cục trưởng Cục Hậu cần – Kỹ thuật Nguyễn Quốc Đoàn trao giải đồng đội cờ tướng.

Một số kết quả chung cuộc tại chung kết Hội thao:

* Môn bắn súng quân dụng:

- Giải Nhất nội dung cá nhân bắn nhanh: đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (K208).

- Giải Nhất nội dung cá nhân bắn chậm: đồng chí Phạm Văn Út (Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2).

- Giải Nhất nội dung cá nhân toàn năng: đồng chí Trần Văn Minh (Trung đoàn 27).

- Giải Nhất nội dung đồng đội bắn nhanh: Trung đoàn 22

- Giải Nhất nội dung đồng đội bắn chậm: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2

- Giải Nhất nội dung đồng đội toàn năng: Trung đoàn 22

* Môn bóng bàn:

- Giải Nhất nội dung đánh đơn nam nhóm tuổi 1: Nguyễn Minh Quân (Trung đoàn 22)

- Giải Nhất nội dung đánh đơn nam nhóm tuổi 2: Đặng Cao Cường (Cục Hậu cần – Kỹ thuật)

- Giải Nhất đôi nam nhóm tuổi 1: Nguyễn Minh Quân – Nguyễn Bá Hùng (Trung đoàn 22)

- Giải Nhất đôi nam nhóm tuổi 2: Đặng Cao Cường – Nguyễn Viết Tuyên

* Môn chạy vũ trang việt dã:

- Giải Nhất đồng đội chạy vũ trang: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

- Giải Nhất cá nhân chạy vũ trang: Phạm Quang Tạo, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

- Giải Nhất đồng đội chạy việt dã nữ: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

- Giải Nhất cá nhân chạy việt dã nữ: Lê Thị Hoa (Trung đoàn 30).

* Môn cờ tướng:

- Giải Nhất cá nhân: Lê Văn Hiếu (Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2).

- Giải Nhất đồng đội: Trung đoàn 25.

* Môn bóng chuyền, giải Nhất thuộc về Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ.

* Môn bóng đá: Trung đoàn 26 vô địch.

Quỳnh Vinh – Vũ Linh
.
.