Chúc mừng Công an Mondonkiri, Campuchia nhân Kỷ niệm 37 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pôl Pôt

Thứ Tư, 06/01/2016, 16:47
Trong 2 ngày 5 và 6-1-2016, Đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Nông do Đại tá Nay Đô, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh Mondulkiri ( Vương quốc Campuchia) nhân Kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pôl Pôt (7-1-1979/7-1-2016).

 

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Nay Đô đã tặng hoa và chúc mừng nhân dân Campuchia nói chung, CBCS Công an tỉnh Mondulkiri nói riêng nhân dịp Kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pôl Pôt. Đồng thời mong muốn lực lượng Công an 2 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, an ninh quốc gia; Tăng cường quan hệ hợp tác, duy trì tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữa 2 tỉnh Đăk Nông – Mondulkiri.

Lãnh đạo Công an 2 tỉnh Đắk Nông và Mondonkiri trao đổi công tác phối hợp đảm bảo ANTT.
Đại tá Nay Đô, Phó giám đốc Công an tỉnh trao tiền và quà tượng trưng cho Công an tỉnh bạn Mondulkiri.

Ngài Thiếu tướng Tuôch Zun, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, quân và dân Việt Nam, đặc biệt là các chiến sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia, cùng đấu tranh chống chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tô thắm tình đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước, 2 tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại tá Nay Đô, Phó giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng CBCS Công an tỉnh Mondonkiri nhân dịp Kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pôl Pôt.

Nhân dịp này, Đại tá Nay Đô đã tặng quà và hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm trị giá 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh phân bổ để giúp Công an tỉnh bạn Mondulkiri một phần khó khăn để đảm bảo công tác.

Minh Quỳnh
.
.