Khen thưởng các đơn vị bắt 15 kg ma tuý ở Đồng Tháp

Thứ Sáu, 26/04/2019, 21:54
Ngày 26-4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã đến trụ sở làm việc khối Cảnh sát nhân dân thưởng nóng, trao Bằng khen cho tập thể và 8 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng vận chuyển 15 kg ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng, động viên tập thể và cá nhân có thành tích phá án. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp biểu dương chiến công của các lực lượng tham gia, chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra mở rộng, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm nhất là tội phạm ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhanh chóng hoàn tất hồ sơ đưa vụ án ra xét xử. 

 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh trao khen cho tập thể, cá nhân có thành tích. 

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, qua công tác nghiệp vụ đến 7h sáng 25-4, lực lượng phòng, chống ma túy phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Chạy (28 tuổi, ngụ huyện  An Phú, tỉnh An Giang) đang điều khiển xe máy trên địa bàn xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự), vận chuyển số lượng lớn ma tuý. 

Nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật. 

Kiểm tra xe máy không biển số do đối tượng điều khiển, lực lượng Công an phát hiện 2 giỏ xách, chứa bên trong 15 kg ma tuý tổng hợp. Bước đầu điều tra xác định, số ma tuý này do đối tượng vận chuyển trái phép chất từ biên giới Campuchia vào nội địa tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Huy Vũ
.
.