Chiến công thầm lặng của những cán bộ kỹ thuật hình sự

Thứ Năm, 23/08/2018, 09:09
Ở bất cứ vụ án hình sự nào, những người có trách nhiệm đầu tiên tiếp cận bên trong hiện trường “lục lọi mọi thứ”, thực hiện nhiệm vụ thu thập chứng cứ, dấu vết để phục vụ công tác điều tra, phá án chính là CBCS của Phòng Kỹ thuật hình sự. Đó là những con người không đối đầu trực tiếp với các loại tội phạm mà làm công việc thầm lặng, được ví như những chú ong chăm chỉ trong hành trình giải mả bí ẩn đằng sau các vụ án.

Phát hiện ra dấu vết, vật chứng tại hiện trường, phân tích, đánh giá và đưa ra kết quả khám nghiệm chính xác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động điều tra, phá án. Không những thế, đây còn là hoạt động giúp không bỏ lọt tội phạm trong các vụ án, nhất là những vụ án do vi phạm pháp luật giao thông dẫn đến gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn hoặc gây án xong dựng hiện trường giả trong khi không ai chứng kiến và trình báo tới cơ quan chức năng.

Thượng tá Hà Văn Tổng, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Xã hội phát triển kéo theo các loại tội phạm hoạt động, gây án ngày càng táo tợn và hết sức tinh vi, xảo quyệt. Trước khi gây án, phần lớn các đối tượng đều có sự tính toán rất cặn kẽ nhằm qua mắt lực lượng chức năng, che giấu tội lỗi gây ra.

Chính vì vậy, nhiệm vụ của các CBCS Phòng Kỹ thuật hình sự ngày càng nặng nề, khó khăn hơn!...”. Thế nhưng, với lòng yêu nghề, đam mê và trách nhiệm cao trong việc giải mã các vụ án, mỗi khi nhận được tin báo có sự việc xảy ra, CBCS đơn vị lại tức tốc lên đường, bất kể giờ giấc, trời mưa hay nắng, trong khu dân cư hay vực sâu, núi cao, để tiếp cận hiện trường một cách nhanh nhất.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng dựng lại hiện trường vụ án mạng.

Trung tá Phạm Lâm Hải Nguyên, Đội trưởng Đội Giám định Kỹ thuật hình sự truyền thống và tài liệu kể lại một trong những vụ án điển hình, đó là vào ngày 4-10-2015, Phòng Kỹ thuật hình sự nhận được tin báo của Công an huyện Di Linh về việc phát hiện thi thể một phụ nữ đã phân hủy mạnh, rất khó nhận dạng ở rẫy cà phê tại tổ 13, thị trấn Di Linh trong tư thế treo cổ tự tử. Khi tổ công tác có mặt, thoạt nhìn ai cũng nghĩ đó là một vụ tự tử thông thường bởi trên cổ nạn nhân còn sợi dây dù treo trên một cây cà phê lớn, đồ trang sức của nạn nhân vẫn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện một số dấu vết bất thường nghi do tác động từ bên ngoài, đó là hai vết hằn trên da cổ của nạn nhân ở phần chưa bị phân hủy. Từ kết quả khám nghiệm, giám định, CBCS Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đây là một vụ án mạng.

Sau khi gây án, hung thủ đã dựng hiện trường giả là một vụ tự tử để đánh lạc hướng các cơ quan điều tra. Tuy nhiên, hành vi trên đã không qua mắt được các CBCS dày dạn kinh nghiệm của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng.

Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh khẩn trương vào cuộc, truy xét và bắt giữ kẻ gây án là Hà Dã Viễn (24 tuổi), ngụ tại thị trấn Di Linh. Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Yến, giáo viên Trường Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh).

Đối tượng khai nhận, ngày 23-9-2015 đã rủ chị Yến lên Lâm Đồng chơi. Khi tới thị trấn Di Linh, Viễn đưa chị Yến vào rẫy cà phê rồi dùng sợi dây dù siết cổ nạn nhân đến chết và dựng lên hiện trường giả là nạn nhân tự tử. Hà Dã Viễn cướp của nạn nhân chiếc điện thoại và quay về TP Hồ Chí Minh chiếm đoạt luôn xe gắn máy của chị Yến đang gửi ở bãi đậu xe.

Gần đây, từ kết quả giám định chữ ký, con dấu của Quyết định số 249 ngày 6-2-2018 về việc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép thành lập Trường Cao đẳng Việt Mỹ và Quyết định 480 ngày 12-3-2018 về việc đổi tên Trường Trung học Nghề Việt Mỹ thành hệ thống trường Việt Mỹ mà ông Hoàng Ngọc Duy, Giám đốc Công ty cổ phần Việt Mỹ Education, đồng thời người tự phong là Hiệu trưởng Trường CĐ Việt Mỹ cung cấp cho cơ quan chức năng, ngày 17-8, Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, bắt giam Hoàng Ngọc Duy về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định chữ ký, con dấu ở hai quyết định trên của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều văn bản của các cơ quan, tổ chức khác mà Hoàng Ngọc Duy cung cấp đều được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

“Kết quả của công tác khám nghiệm, giám định vật chứng, tài liệu đã góp phần cùng các phòng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt và làm rõ những vụ trong án phức tạp, từ đó răn đe, giáo dục toàn xã hội nâng cao ý thức đấu tranh trấn áp, đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn”- Thượng tá Hà Văn Tổng chia sẻ. 

Khắc Lịch
.
.