Chiến công đầu Xuân của Công an thị xã Điện Bàn

Thứ Bảy, 20/02/2016, 09:46
Ngay trong những ngày đầu năm mới, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên địa bàn...


Điện Bàn là cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Nam, có nhiều khu, cụm công nghiệp nên thu hút số lượng lớn người nhập cư đến sinh sống, làm ăn; từ đó, các đối tượng phạm tội cũng thường tìm cơ hội trà trộn hoạt động nên công tác đảm bảo TTATXH và TTATGT luôn được lực lượng Công an nơi đây đặt lên hàng đầu. 

Ngày đầu năm mới, gặp chúng tôi, Thiếu tá Võ Quốc Đình, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Điện Bàn, cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, lực lượng Công an thị xã và các địa phương đã triển khai chặt chẽ kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn. Nhờ đó, ngay trong ngày mồng 3 Tết, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng “ngáo đá” gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn là Nguyễn Thái Hùng (SN 1988, quê xã Nghĩa An, huyện KBang, tỉnh Gia Lai).

Bên cạnh đó, cũng nhờ kiểm soát tốt địa bàn, ngày 13-2 (tức mồng 6 Tết), lực lượng hình sự Công an thị xã Điện Bàn cũng đã truy bắt thành công đối tượng có lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích là Nguyễn Thành Tài (SN 1997, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn). “Luôn bám cơ sở, dựa vào nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thời gian tới, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm để giữ vững bình yên địa bàn”, Thiếu tá Võ Quốc Đình bày tỏ.

N.Thi-N.Quang
.
.