Câu lạc bộ Công an hưu trí Cần Thơ làm tốt công tác an sinh xã hội

Thứ Sáu, 10/08/2018, 18:35
Ngày 10-8Câu lạc bộ Công an hưu trí TP Cần Thơ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Dự hội nghị có lãnh đạo Công an thành phố, các đồng chí nguyênlãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), TP Cần Thơ qua các thời kỳ, cùng hơn 500 hội viên câu lạc bộ Công an hưu trí.

Theo báo cáo, Câu lạc bộ hiện có 520 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 9 Ban liên lạc quận, huyện do đồng chí Nguyễn Văn Phấn, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ làm chủ nhiệm.

6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Công an thành phố và Công an các quận, huyện cùng sự đoàn kết, nhất trí của các hội viên, hoạt động của Câu lạc bộ đã được duy trì theo nề nếp với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút nhiều hội viên mới tham gia sinh hoạt.

Các hội viên luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động, tham gia công tác xã hội ở cơ sở và có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nơi cư trú. Câu lạc bộ luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt ôn lại truyền thống, thăm hỏi, tặng quà các hội viên già yếu, bệnh tật...

Nhiều hội viên thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận ở cơ sở và tích cực trong phát động, xây dựng phong trào “toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tổ chức các buổi gặp mặt các thành viên, tặng quà hơn 55 hội viên bị bệnh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ nhân dịp tết Mậu Tuất 2018.

Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp ủng hộ trên 500 triệu đồng; phối hợp với bệnh viện Đa khoa Hoà Hảo Medic Cần Thơ cấp phát thuốc miễn phí  và tặng quà 49 hội viên phối hợp tổ chức 2 đoàn đi nghỉ dưỡng về nguồn tại các địa danh lịch sử cách mạng.

Trao tặng 43 triệu đồng của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố hỗ trợ sửa chửa 6 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, 3 căn nhà hội viên; khám sức khỏe 75 người dân tộc Khơmer, trao tặng 405 phần quà, 700 kg gạo, 9.000 cuốn tập, 60 cặp học sinh, 51 bộ sách giáo khoa cho con cháu hội viên vùng sâu, vùng xa.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ và đánh giá cao những kết quả đạt được. 

Phó giám đốc Công an TP mong muốn, Câu lạc hộ tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nghĩa, thiện nguyện, chế độ chính sách thăm hỏi động viên Công an hưu trí khi ốm đau. Công an TP Cần Thơ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.

Gia Toàn
.
.