Cảnh sát kinh tế 13 tỉnh, thành phối hợp tấn công trấn áp tội phạm kinh tế

Thứ Tư, 24/03/2021, 19:26
Ngày 24/3, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; Đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) cùng các đồng chí Phó giám đốc; lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ thuộc Công an 13 tỉnh, thành; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng dự.

Năm 2020, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an 13 tỉnh, thành đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và bám sát chỉ đạo của Bộ Công an. 

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao khen cho các tập thể, cá nhân.

Các đơn vị mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tại các tỉnh, thành có sự chuyển biến tích cực và quyết liệt, không có "vùng cấm”.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 372 vụ, 452 bị can, triệt xóa nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lớn, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời khởi tố nhiều vụ án với các tội danh mới.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã khen thưởng 13 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh mong rằng lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, những cách làm hay trong phòng ngừa, điều tra khám phá án.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), Công an các tỉnh, thành và các sở, ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Các đơn vị kịp thời phối hợp, tranh thủ sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm trên lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế 13 tỉnh, thành thường xuyên phối hợp, mở đợt cao điểm, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên lĩnh vực kinh tế để công tác này ngày càng đạt hiệu quả.        

Hồ Giang
.
.