Xây dựng Cục Cảnh sát hình sự là đơn vị tinh nhuệ, hiện đại

Chủ Nhật, 07/02/2021, 20:04
Chiều 7/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cục Cảnh sát hình sự (CSHS).

“Xây dựng Cục Cảnh sát hình sự là đơn vị tinh nhuệ, hiện đại và hình ảnh người Cảnh sát hình sự thực sự là “quả đấm thép” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực sự là nỗi khiếp sợ, là khắc tinh của tội phạm, làm đến đâu thành công đến đó”- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tại buổi thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), chiều 7/2.

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết CBCS Cục CSHS.

Báo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng CSHS cho biết, Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSHS làm tốt tham mưu chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương.

Cục CSHS đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn hệ lực lượng tổ chức đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự theo chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực. Do đó, tình hình tội phạm hình sự từng bước được kiềm chế cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết CBCS Cục CSHS.

Trong những năm gần đây, số vụ phạm pháp hình sự luôn được kéo giảm, năm 2020 là 6,8%. Không còn tình trạng các băng nhóm hoạt động công khai, manh động; tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm; nhiều băng nhóm hoạt động phức tạp, tồn tại dài ngày, các đối tượng, “giang hồ mạng”… đều lần lượt bị bắt giữ, xử lý; số băng nhóm có tài liệu hoạt động hiện hành giảm đáng kể; tội phạm giết người được kiềm chế cả về số vụ cũng như tính chất, mức độ thiệt hại.

Các vụ trọng án đặt biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm như giết người, cướp tài sản, cướp ngân hàng, sử dụng vũ khí quân dụng gây án đều được điều tra khám phá, bắt giữ nhanh thủ phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, tỷ lệ chung đạt 85%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Cục CSHS.

Thực hiện Điện số 1345 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đến nay lực lượng CSHS đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Riêng Cục CSHS có một số chỉ tiêu vượt cao (đặc biệt đã trực tiếp xác lập và khám phá hoặc phối hợp Công an đơn vị, địa phương khám phá nhiều chuyên án lớn).

Với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2020, lực lượng CSHS đã có 1 đơn vị và 1 cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cục CSHS và 13 Phòng CSHS được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, Thư khen về thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sau khi nghe lãnh đạo CSHS báo cáo tình hình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương chúc mừng thành tích chiến công của Cục CSHS trong thời gian qua, đặt biệt trong năm 2020.

Nói chuyện với các CBCS, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, trong lúc cả nước vui Xuân đón Tết thì lực lượng CSHS “căng mình” đấu tranh tội phạm hình sự vì đây là dịp tội phạm dễ lợi dụng. “Tin tưởng rằng với bản lĩnh, truyền thống, nhất định các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian qua, lực lượng CSHS không ngừng lớn mạnh, lập nhiều thành tích, trước hết là làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản về phòng, chống tội phạm hình sự. Đã tập trung, giải quyết tốt các chuyên đề đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.

Thủ tướng đánh giá cao trong quá trình thực thi công vụ, nhiều CBCS dũng cảm, mưu trí, kiên quyết, có nhiều đồng chí bị thương tật, hy sinh. Đây là thể hiện phẩm chất cách mạng của lực lượng CAND.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2021 là năm đầu bắt tay vào việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trên các lĩnh vực, có nhiều tác động khó khăn thách thức… Yêu cầu đặt ra hết sức nặng nề đối với lực lượng CAND nói chung, Cục CSHS nói riêng,  trong bất kì tình huống nào phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Mục tiêu năm 2021 của Cục CSHS là ít nhất giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn dân tham gia công tác đấu tranh ANTT phối hợp với lực lượng CAND; 100% Công an chính quy về xã, CSHS phối hợp với Công an xã nắm tình hình địa bàn, hoạt động của tội phạm hình sự. Khi nắm chắc tình hình cơ bản thì tội phạm hình sự được ngăn chặn từ sớm, từ xa… ; tiếp tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, theo thời điểm, triệt phá các băng nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành.

Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng Cục CSHS là đơn vị tinh nhuệ, hiện đại và hình ảnh người CSHS thực sự là “quả đấm thép” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực sự là nỗi khiếp sợ, là khắc tinh của tội phạm, “làm đến đâu thành công đến đó”, giữ gìn bình yên, niềm tin của nhân dân.

Minh Hiền
.
.
.