Cảnh sát giao thông tặng áo phao cho chủ đò chở khách

Thứ Ba, 30/05/2017, 12:24
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, không những làm tăng thêm mối quan hệ gắn kết giữa lực lượng CSGT với người dân, chủ bến đò, mà còn góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông đường thủy và bảo vệ tính mạng của họ.

Huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) là địa phương có nhiều sông, suối và lòng hồ thủy điện, nhu cầu đi lại của người dân canh tác nông nghiệp và buôn bán giữa các địa phương hằng ngày thường khá lớn. Bên cạnh những bến đò ngang, chuyên chở người và phương tiện được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, trên địa bàn cũng thường xuyên xuất hiện những điểm, chuyến đò tự phát.

CSGT Công an huyện Lâm Hà hướng dẫn cách mặc áo phao cho khách

Trước đây, hầu hết các chuyến đò chuyên chở người và phương tiện qua sông, suối, lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện Lâm Hà cả chủ và khách đều có tâm lý chủ quan, gần như không mặc áo phao cứu sinh, chở quá số người quy định, đưa phương tiện (đò) không đảm bảo vào sử dụng. 

Bên cạnh đó, không ít những bến đò, chuyến đò hành nghề chở khách không đủ điều kiện nhưng vẫn lén lút hoạt động, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, đe dọa tới tính mạng của hành khách và chính chủ đò.

CSGT Công an huyện Lâm Hà tặng áo phao cho chủ đò

Trước thực trạng đó, những năm gần đây, mỗi khi bước vào đầu mùa mưa, Ban lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã chỉ đạo, đôn đốc đội chức năng phối hợp với các đơn vị ra quân chính chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm chủ những bến đò tạm, chưa được cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, Đội CSGT Công an huyện Lâm Hà còn phối hợp với UBND các xã, trường học, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ cho người dân, nhất là các em học sinh trên địa bàn.

Thiếu tá Phan Đại Lợi, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, đề góp phần giữ vững an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ tính mạng con người, vừa qua Công an huyện Lâm Hà đã ra quân kiểm tra, chính chỉnh hoạt động của các chuyến đồ ngang trên địa bàn.

30 áo phao được Công an huyện Lâm Hà tặng cho chủ đò để trang bị cho khách

Cũng trong dịp này, Công an huyện Lâm Hà đã trao tặng 30 chiếc áo phao, trong đó có 10 chiếc áo phao dành cho trẻ em cho một số chủ bến đò được cấp phép hành nghề chở khách qua các con sông, suối, lòng hồ thủy điện để chủ đò trang bị cho khách.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, không những làm tăng thêm mối quan hệ gắn kết giữa lực lượng CSGT với người dân, chủ bến đò, mà còn góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông đường thủy và bảo vệ tính mạng của họ.

Kim Ngân
.
.