Lạng Sơn:

CSGT vào trường học dạy luật và tặng áo phao

Thứ Tư, 25/09/2013, 12:04
Cảnh sát giao thông Lạng Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với 4 buổi cho 1.100 lượt giáo viên, học sinh các trường trên tuyến quốc lộ 1A. Tặng 100 suất quà nhân dịp khai giảng năm học cho các em học sinh khó khăn, tặng 150 cặp áo phao cho học sinh đi học qua sông bằng bè, mảng.

Thượng tá Lương Văn Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Để chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tháng cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng nghiệp vụ khác phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, qua đó đã đạt được nhiều kết quả, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2012”.

Trong một buổi sáng, phóng viên cùng với Đội tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại km 42+ 600 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, qua kiểm tra gần 30 phương tiện là xe ôtô, môtô đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Điều đó cho thấy một bộ phận người tham gia giao thông chưa tự giác, chỉ chấp hành khi có Cảnh sát làm nhiệm vụ. Không thấy Cảnh sát trên đường lập tức vi phạm diễn ra. Bởi vậy những biện pháp hóa trang nghiệp vụ là cần thiết đối với những trường hợp này.

CSGT Công an Lạng Sơn tăng cường kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, xử lý nghiêm mọi vi phạm.

Thậm chí, có trường hợp điều khiển xe môtô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông, chạy quá tốc độ trên đường ngoài đô thị, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm trên đường. Người vi phạm là Hoàng Văn Trung (26 tuổi, ở Yên Khoái, Lộc Bình) điều khiển xe môtô Sirius BKS 12K5-1838 đã khai nhận: “Khi thấy Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, do hoảng sợ lại thiếu hiểu biết nên đã tăng tốc bỏ chạy và bị bắt giữ…”.

Và những trường hợp vi phạm tương tự như trên chủ yếu là thanh thiếu niên, Cảnh sát giao thông đã kiên quyết xử lý theo quy định để làm gương cho những đối tượng khác.

Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với 4 buổi cho 1.100 lượt giáo viên, học sinh các trường trên tuyến quốc lộ 1A. Phát 200 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Tặng 100 suất quà nhân dịp khai giảng năm học cho các em học sinh khó khăn, tặng 150 cặp áo phao cho học sinh đi học qua sông bằng bè, mảng. Thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát, kết hợp với sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong giám sát, phát hiện vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm.

Trong tháng 9, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 494 ca với trên 2.100 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Kiểm tra phát hiện trên 1.500 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt 1.246 trường hợp thu trên 1 tỷ đồng nộp kho bạc

Nguyễn Thái
.
.