Cảnh sát PCCC Thừa Thiên- Huế triển khai công tác năm 2017

Thứ Ba, 03/01/2017, 13:43

Ngày 3-1, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác PCCC và CNCH năm 2017. 

Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng các ban ngành, đơn vị liên quan đã đến tham dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, năm 2016, địa bàn tỉnh xảy ra 104 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản trên 13 tỷ đồng, trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC trực tiếp cứu chữa 61 vụ; điều tra làm rõ nguyên nhân 89 vụ cháy. 

Phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở năm 2016.

Trong năm 2017, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục triển khai các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn về cháy nổ tại nơi diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, đặc biệt vào thời điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Festival nghề truyền thống và các hoạt động trong năm APEC 2017...

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân PCCC.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH biểu dương và đánh giá cao những thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt được trong năm 2016.

Dịp này, Phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở. 

Ngoài ra, 3 tập thể gồm Phòng Cảnh sát PCCC số 2; nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Ninh (TP Huế) và Công ty TNHH Laguna đã được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng cờ thi đua xuất sắc khi có thành tích trong phong trào toàn dân PCCC.


A. Khoa
.
.