Đảm bảo ANTT Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ

Thứ Tư, 17/05/2017, 21:45
Nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự (ANTT) cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, Công an TP Châu Đốc, An Giang đã phối hợp cùng lập nhiều chốt chặn, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát trong thời gian diễn ra lễ hội.

Chiều 17-5, hàng chục ngàn khách trong và ngoài tỉnh về tham dự Lễ phục hiện rước Vía Bà Chúa Xứ (trong khuôn khổ Tháng du lịch An Giang năm 2017) diễn ra tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc. 

Nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự (ANTT), Công an tỉnh An Giang, Công an TP Châu Đốc đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập nhiều chốt chặn trên suốt tuyến đường kiệu Bà đi qua, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát trong thời gian diễn ra lễ hội.

Hàng chục ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đổ về khu vực di kiệu rước Bà Chúa Xứ, lực lượng Công an tỉnh An Giang, Công an TP Châu Đốc "căng mình" để đảm bảo ANTT

Trên đoạn đường di kiệu hơn 5km, từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh Núi Sam đến điểm kết thúc tại sân khấu Miếu Bà, Công an TP Châu Đốc phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức bố trí, phân công lập 8 chốt chặn, với 245 cán bộ chiến sĩ (CBCS) túc trực, phân luồng, điều tiết giao thông.

Tăng cường tuần tra kiểm soát.

Dù đã có bước chuẩn bị ngay từ đầu, nhưng do đoàn người theo nghi lễ rước bà đổ về ngày càng đông, ngành chức năng tăng cường thêm các ki-ốt lưu động, thường xuyên di chuyển tuần tra trên khắp tuyến đường. Theo nhận định của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam nói riêng, Tháng du lịch An Giang năm 2017 nói chung, diễn ra nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao. 

Tình hình ANTT diễn biến phức tạp, do có nhiều đối tượng xấu ăn theo.

Đặc biệt, do trên địa bàn tỉnh có nhiều khu, điểm du lịch mang nét văn hóa tâm linh từ xa xưa, nên sẽ có nhiều thành phần xấu “ăn theo”, khiến cho tình hình ANTT diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng chức năng phải triển khai phân công lực lượng chốt chặn, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng tình hình khu vực đông người tung tin đồn nhảm, mê tín dị đoan... 

Lập nhiều chốt chặn trên suốt tuyến đường đoàn di kiệu đi qua.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, chất cháy, chất nổ phá hoại tràn vào khu vực trung tâm chính điện Miếu Bà hoặc các khu vực lân cận, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang đã được điều động, tổ chức túc trực tại khu vực sân lễ…

Do dòng người đổ dốc núi khi di chuyển khá đông, và có hiện tượng chen lấn, nên lực lượng chức năng phân thành nhiều nhóm để đảm bảo ANTT
Lực lượng tuần tra quân sự

Riêng khu vực Núi Sam, lực lượng đã bố trí, phân công 8 chốt chặn với 245 CBCS túc trực và lập đường dây nóng nhận phản ánh 24/24 trong hết chương trình lễ hội…

Trần Lĩnh
.
.