Cán bộ Công an lão thành đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Thứ Tư, 22/07/2020, 19:05
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu. Đối với các ý kiến chưa kịp phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu gửi lại Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý Văn kiện.


Chiều 22/7, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ Công an lão thành toàn quốc vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại Hội nghị

Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo Tờ trình về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và điều hành phần tham luận.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Tới dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tư lệnh giai đoạn 2010-2018; các đồng chí nguyên Cục trưởng từ khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an đến nay; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước… Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đã được tiếp thu, chỉnh lý nhiều lần và đang tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện…

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng phát  biểu tại Hội nghị

 Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng, sâu sắc, thực sự là “kết tinh” trí tuệ của toàn lực lượng Công an nhân dân, đề nghị Hội nghị phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ Công an lão thành.

Trung tướng Trần Bá Thiều phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, tâm huyết đối với dự thảo Văn kiện Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Theo đó, các đại biểu đều đánh giá việc Đảng uỷ Công an Trung ương lấy ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ Công an lão thành toàn quốc vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thể hiện sự cầu thị, phát huy trí tuệ của lớp người đi trước, đúng với quy định của Đảng, cũng là phương pháp công tác mà lực lượng Công an đang thực hiện.

Trung tướng Lê Thành phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đều đánh giá dự thảo Văn kiện được Đảng uỷ Công an Trung ương chuẩn bị đầy đủ, công phu, nghiêm túc, ngắn gọn xúc tích, có tính khái quát cao. Các đại biểu đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương đưa sâu thêm một số nội dung công tác mới mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm ANTT như: thực hiện Đề án 106 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai Công an chính quy về các xã; đóng góp của lực lượng Công an vào công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống bệnh dịch, bảo đảm an ninh, xã hội; văn hoá, văn nghệ công an phục vụ nhân dân; công tác ứng phó và đấu tranh hiệu quả với tội phạm đa quốc gia, tội phạm sử dụng công  nghệ cao; đặc biệt là tội phạm kinh tế, tham nhũng...

Thiếu tướng Trần Sơn Hà phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí Công an lão thành. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu. 

Đối với các ý kiến chưa kịp phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu gửi lại Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý Văn kiện; đề nghị Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị tập hợp đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản, để tham mưu với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thiện Văn kiện và chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Kế hoạch đã đề ra...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh thêm một số công tác nổi bật của lực lượng Công an trong thời gian vừa qua như công tác bảo đảm an ninh quốc gia; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma tuý...; đồng thời nhấn mạnh hiệu quả của việc triển khai Công an chính quy về xã được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần làm giảm tội phạm, nhiều đồng chí Trưởng Công an xã mới nhận nhiệm vụ được 1 thời gian ngắn nhưng đã được chính quyền, nhân dân tín nhiệm, được bầu vào cấp uỷ với số phiếu rất cao...


Phương Thuỷ
.
.