CA huyện Lệ Thủy hỗ trợ 6,5 tấn gạo cho bà con ngư dân vùng biển

Thứ Năm, 05/05/2016, 18:10
Trước khó khăn do tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, ngoài việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp một phần lương để kịp thời mua gạo hỗ trợ cho bà con ngư dân 3 xã biển.

Từ sáng sớm, tại trụ sở UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, rất đông bà con ngư dân đến để nhận những phần quà mà chiến sĩ Công an huyện Lệ Thủy mang về tặng cho bà con. 

Gần một tháng trở lại đây, do hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, đời sống của ngư dân nơi đây đã khó khăn càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an huyện Lệ Thủy, bà con ngư dân như thấy vơi bớt đi một phần vất vả, cùng nhau chờ đợi khi có thông báo nguyên nhân cuối cùng của tình trạng cá chết để tiếp tục ra khơi bám biển… 

CA huyện Lệ Thủy hỗ trợ 6,5 tấn gạo cho bà con ngư dân 3 xã biển bãi ngang của huyện.

Ông Dương Công Luật – Thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ: Từ khi có hiện tượng cá chết hàng loại chưa rõ nguyên nhân, bà con ngư dân chúng tôi cũng chưa có thể ra biển được. Giờ bà con chưa đi làm ăn được thì có sự hỗ trợ của Nhà nước đặc biệt là lực lượng Công an hỗ trợ gạo kịp thời cho bà con, chúng tôi thấy rất phấn khởi, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước…

3 xã biển bãi ngang của huyện Lệ Thủy là Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam với hơn 10 ngàn nhân khẩu. Đời sống người dân chỉ dựa vào nghề đánh bắt thủy hải sản ven bờ, tuy nhiên gần một tháng nay, đời sống của người dân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do không ra biển được. 

Thiếu tá Lê Quang Chiêm – Phó trưởng Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Lệ Thủy đã có chủ trương vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp một phần tiền lương của mình và kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn mua được 6,5 tấn gạo để hỗ trợ cho bà con 3 xã biển, cùng với bà con bà con khắc phục khó khăn trong giai đoạn hiện nay…

Ông Nguyễn Duy Thực – Giám đốc Công ty TNHH Phú Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ: Với tương thần tương trợ giúp đỡ, góp một phần nhỏ bé giúp cho bà con trong những lúc biển khó khăn như thế này. Mong rằng bà con yên tâm, cùng với chính quyền và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ, bà con yên tâm và ổn định sản xuất khi biển trở lại bình thường…

Có thể nói việc kịp thời động viên bà con ngư dân của lực lượng Công an huyện Lệ Thủy trong thời điểm hiện nay là hết sức ý nghĩa. Qua đó đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, vận động nhân dân các địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, không hoang mang, lo lắng và tránh bị kẻ xấu kích động, xúi dục, có những hành động trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngô Quang Văn
.
.