Công an tỉnh Điện Biên đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Ba, 09/01/2018, 16:25
Tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống (10/1/1953 – 10/1/2018), Công an tỉnh Điện Biên đã vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước.


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, biểu dương thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong những năm qua. 

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, Công an Điện Biên luôn chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng tình hình để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết quan trọng chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng hiệp lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Đồng chí Trần Văn Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Công an tỉnh Điện Biên.

Hàng năm Công an tỉnh tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ về cơ sở, đặc biệt là vùng sâu vùng xa để bám dân, bám cơ sở, giúp nhân dân tăng gia lao động sản xuất, đảm bản an ninh trật tự tại cơ sở.

Với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an Điện Biên đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kết quả điều tra, giải quyết án hàng năm đạt trên 85%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. 

Đặc biệt, trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn qua biên giới, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trong nước. 

Trong vòng 10 ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Công an Điện Biên đã phá ba chuyên án lớn bắt 7 đối tượng thu giữ ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay với tổng số 596 bánh heroin, 60.000 viên ma túy tổng hợp. 

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Điện Biên không ngừng phát triển về mọi mặt. Qua các thời kỳ cách mạng, Công an Điện Biên ngày càng có nhiều tấm gương sáng ngời về tinh thần chiến đấu mưu lược, dũng cảm, không ngại gian khổ hy sinh vì bình yên hạnh phúc của nhân dân, như các anh hùng liệt sỹ: Khoàng Văn Tấm, Hà Ngọc Thao, Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Cường…

Lê Lan
.
.