CA Điện Biên đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 14/01/2008, 08:29
Ngày 9/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Điện Biên và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2).

Tới dự có các đồng chí: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL cùng đông đảo các đại biểu thuộc lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh nhà.

55 năm là chặng đường dài phấn đấu vẻ vang và vô cùng gian khổ, khó khăn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ nghiệp vụ; xứng đáng là vũ khí tiến công sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản.

Công an tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác an ninh đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt là với 6 tỉnh Bắc Lào, giúp bạn chủ động vận dụng đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch...

Với những cống hiến lớn lao trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Quân công hạng ba; Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; 8 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (trong đó có 7 năm liên tục từ 2001 - 2007).

3 tập thể, 4 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh Điện Biên được Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Long Biên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) lên cờ truyền thống của lực lượng Công an Điện Biên

Hương Giang
.
.
.