Bước tiến trong công tác phối hợp truy nã tội phạm quốc tế

Thứ Sáu, 27/01/2017, 13:11
Năm 2016, lần đầu tiên Hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm do Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội trong ngày 19-10-2016, với sự tham gia của các đại biểu đến từ Ban Tổng thư ký Interpol, Đại diện Aseanapol, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Campuchia, Séc, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Australia, Indonesia...

Hội thảo được coi là một diễn đàn để lực lượng làm công tác truy nã các nước, các tổ chức quốc tế cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu về công tác truy nã tội phạm.  Báo CAND đã có cuộc trao đổi và ghi lại những ý kiến của đại diện Interpol một số nước, tổ chức về công tác truy nã tội phạm.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Hội thảo.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam: Đại biểu tham dự đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam

Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Tại hội thảo quan trọng này, các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực truy nã tội phạm trong thời gian tới: Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác có hiệu quả trong công tác truy nã tội phạm giữa các quốc gia trong khuôn khổ song phương và đa phương. Thiết lập cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin trong công tác truy nã tội phạm nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu phối hợp truy nã tội phạm giữa các nước trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lợi ích của các quốc gia, đôi bên cùng có lợi. Đẩy mạnh phối hợp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực và kinh nghiệm cho đội ngũ những người làm công tác truy nã tội phạm của các quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam: Thực hiện toàn diện trên cả phương diện song phương và đa phương

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh.

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác quốc tế trong công tác truy nã tội phạm được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đặc biệt quan tâm. Hợp tác quốc tế trong công tác truy nã của lực lượng Công an Việt Nam đã được thực hiện toàn diện trên cả phương diện song phương, đa phương và đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của các nước trên thế giới cũng như các tổ chức quốc tế: Interpol, Aseanapol, Europol.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác truy nã tội phạm, năm 2009, Bộ Công an Việt Nam đã cho phép thành lập lực lượng Cảnh sát truy nã chuyên trách ở cả cấp Bộ và Công an địa phương. Lực lượng này đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác truy nã nói chung và công tác hợp tác quốc tế trong công tác truy nã nói riêng.

Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát truy nã Công an Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và các lực lượng chức năng tổ chức xác minh, bắt giữ và bàn giao cho phía nước ngoài 225 đối tượng do các cơ quan chức năng nước ngoài truy nã; bắt giữ và tiếp nhận 160 đối tượng truy nã của Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài...

Ông Holcomb Daniel Greard, Tùy viên, Cục Phòng chống ma túy Hoa Kỳ: Hợp tác giữa Cảnh sát Hoa Kỳ và Cảnh sát các nước đã có nhiều thuận lợi

Ông Holcomb Daniel Greard.

Chúng tôi đã phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành trục xuất đối tượng, bởi hiện nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có văn bản nào quy định về việc dẫn độ. Điển hình, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Hồ Thị Ngọc Nga, 49 tuổi, đã được phía Hoa Kỳ bàn giao cho Văn phòng phòng, chống tội phạm - Bộ Công an Việt Nam, trước sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố.

Việc bắt giữ là kết quả của sự phối hợp giữa Công an Việt Nam và ICE dựa trên các thông tin và bằng chứng đã cung cấp cho phía Việt Nam. Cảnh sát Hoa Kỳ đã theo dõi cặp vợ chồng tại Georgia và bắt giữ họ. Hiện Hoa Kỳ có thông tin về khả năng 40 đối tượng bị truy nã đã trốn sang Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm cung cấp thông tin về các đối tượng này đề nghị Việt Nam hỗ trợ xác minh, truy bắt. Các đối tượng truy nã bị bắt sẽ mang lại các điểm lợi trong việc tăng cường phối hợp giữa Mỹ và Việt Nam; thực thi luật pháp và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Ông Kim Teawon, Trợ lý thanh tra, Tổ đặc trách các vấn đề về Việt Nam, đại diện Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA): Hiệu quả từ mạng lưới Cảnh sát chặt chẽ giữa các quốc gia

Ông Kim Teawon.

Hợp tác trong truy bắt đối tượng truy nã quốc tế nhằm tăng cường bảo vệ người dân đang sinh sống tại mỗi quốc gia, giúp duy trì hệ thống hợp tác hiệu quả, tăng cường chia sẻ thông tin và mở rộng hợp tác điều tra giữa hai nước thông qua kênh hợp tác Interpol.

Một số vụ điển hình trong truy bắt tội phạm quốc tế như vụ triệt phá đường dây cá cược tại Việt Nam. Đối tượng truy nã điều hành một đường dây cá cược bất hợp pháp tại Việt Nam và bị Ban Tổng thư ký Interpol ra lệnh truy nã tháng 3 năm 2016. Yêu cầu đặt ra qua kênh hợp tác quốc tế là bắt giữ đối tượng, phía Hàn Quốc đã cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến đối tượng.

Với sự nỗ lực và tinh thông nghiệp vụ, Cảnh sát Việt Nam đã triệt phá đường dây này và bắt giữ đối tượng vào tháng 5-2016... Điều làm nên thành công trong các vụ bắt đối tượng truy nã có hiệu quả chính là mạng lưới Cảnh sát chặt chẽ giữa các quốc gia.

Ông Saisongkham Inthavong, Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào: Giải pháp phối hợp có hiệu quả

Ông Saisongkham Inthavong.

Trách nhiệm thực hiện công tác truy nã, truy tìm tại Lào thuộc về nhiều cơ quan, trong đó Cục Trinh sát hình sự có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện công tác truy nã.

Trong những năm vừa qua, Lào đã phối hợp với các nước, tổ chức quốc tế thực hiện rất tốt các yêu cầu, đề nghị xác minh truy bắt đối tượng truy nã như Trung Quốc, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả công tác truy nã, truy tìm thì các cơ quan chức năng tại Lào cần tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với nhau và với các nước, tổ chức quốc tế như Interpol, Aseanapol…

Các nước khi gửi hồ sơ đối tượng truy nã đề nghị Lào xác minh, truy bắt, cần cụ thể, đầy đủ thông tin, đặc biệt là ảnh đối tượng, đặc điểm nhân dạng... để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất...

Anh Hiếu (thực hiện)
.
.