Bộ trưởng Trần Đại Quang hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Thứ Ba, 15/03/2016, 17:20
Chiều 15-3, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn đã Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Patrushev Nikolay, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Dự buổi Hội đàm có Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đại tướng Patrushev Nikolay, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga và các đại biểu tại buổi Hội đàm.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Patrushev Nikolay cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là quan hệ hữu nghị truyền thống.

Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2001 và nâng cấp quan hệ lên tầm “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2012, đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đại tướng Patrushev Nikolay, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga duyệt đội danh dự CAND Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng đã không ngừng phát triển theo đúng nội dung Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, ký ngày 2/11/2012.

Hai Bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đại tướng Patrushev Nikolay, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga và các đại biểu.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary László Trócsányi tại buổi tiếp. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga phát triển ngày càng sâu rộng, có hiệu quả thiết thực hơn nữa, trong thời gian tới hai Bên cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và công dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia. Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ thực thi pháp luật hai Bên; phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai Bên tham gia...

Đại tướng Patrushev Nikolay chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn; đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước, cùng nhau chung sức xây dựng thế giới hoà bình và thịnh vượng.

Đại tướng Patrushev Nikolay tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

* Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary László Trócsányi.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 3/2/1950, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục…

Với tư cách là thành viên EU, Hungary đã không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước EU. Việt Nam đánh giá cao và chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Hungary đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô và hội nhập châu Âu.

Việt Nam - Hungary là thành viên của nhiều Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; chống tham nhũng; kiểm soát ma túy và chống khủng bố. Trên cơ sở các văn bản hợp tác đa phương và song phương, từ năm 2011 đến nay, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Hungary trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng hai Bên cần tăng cường đẩy mạnh hợp tác; thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần tích cực vào việc đảm bảo, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, đảm bảo an ninh trong khu vực và trên thế giới…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary László Trócsányi bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Hungary nói riêng; khẳng định Bộ Tư pháp Hungary luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước…

Việt Hưng
.
.