Bộ trưởng Trần Đại Quang dự và trao nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sĩ Ngô Xuân Tứ

Thứ Ba, 03/11/2015, 17:06
Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và khánh thành nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sĩ CAND Ngô Xuân Tứ.

Chiều 3/11, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành trao tặng nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sĩ CAND Ngô Xuân Tứ tại thôn Mai Phong, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang. Cùng dự lễ khánh thành có đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3.

Bộ trưởng Trần Đại Quang động viên, tặng quà vợ Liệt sĩ Ngô Xuân Tứ.

Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác quá trình chiến đấu, hi sinh anh của đồng chí Ngô Xuân Tứ và những đóng góp của đồng chí với lực lượng CAND.

Liệt sĩ Ngô Xuân Tứ sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, sau khi gia nhập lực lượng CAND, đồng chí Ngô Xuân Tứ đã viết đơn tình nguyện vào chiến trường. Năm 1972, đồng chí Tứ đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, để lại quê nhà người vợ trẻ và 6 đứa con thơ.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Công an 8 tỉnh trong cụm thi đua số 3 gồm: Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Tuyên Quang cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn đã quyên góp, hỗ trợ, xây dựng tặng gia đình liệt sĩ Ngô Xuân Tứ căn nhà tình nghĩa.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác cùng thân nhân liệt sĩ Ngô Xuân Tứ.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Ngô Xuân Tứ.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác với chính quyền huyện Hiệp Hoà, xã Mai Trung.


Phương Thuỷ
.
.