Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Xri-lan-ca

Thứ Sáu, 04/11/2016, 10:39
Nhận lời mời của ngài Sagala Gajendra Ratnayaka, Bộ trưởng Bộ Luật pháp, Trật tư và Phát triển phương Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri-lan-ca


Ngày 3-11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri-lan-ca. Tham gia các hoạt động của Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri-lan-ca Phan Kiều Thu.

Ngay sau khi tới Thủ đô Cô-lôm-bô, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Luật pháp, Trật tư và Phát triển phương Nam Xri-lan-ka Sagala Gajendra Ratnayaka.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Sagala Gajendra Ratnayaka

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Sagala Gajendra Ratnayaka nhất trí cho rằng thời gian qua, quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Luật pháp, Trật tư và Phát triển phương Nam Xri-lan-ca ngày càng được củng cố, phát triển, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mới, tội phạm hình sự có liên quan đến công dân hai nước, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế, tội phạm rửa tiền, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước...

Ngài Sagala Gajendra Ratnayaka đánh giá cao chuyến thăm Xri-lan-ca của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; tin tưởng rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Chính phủ, nhân dân Xri-lan-ca  và Chính phủ, nhân dân Việt Nam nói chung, giữa Bộ Luật pháp, Trật tư và Phát triển phương Nam Xri-lan-ca và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Bộ trưởng Sagala Gajendra Ratnayaka và các đồng nghiệp Xri-lan-ca đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; bày tỏ vui mừng được tới thăm đất nước Xri-lan-ca tươi đẹp và giàu lòng mến khách.

Trí Trung
.
.