Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Tư lệnh Cảnh sát kiêm Giám đốc Cơ quan An ninh Nhà nước Tiểu vương quốc Du-bai

Thứ Năm, 03/11/2016, 18:04
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại UAE, ngày 3-11, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp Tư lệnh Cảnh sát kiêm Giám đốc Cơ quan An ninh Nhà nước Tiểu vương quốc Du-bai - Trung tướng Khamis Mattar Al Mazeina.


 

Trung tướng Khamis Mattar Al Mazeina - Tư lệnh Cảnh sát kiêm Giám đốc Cơ quan An ninh Nhà nước Tiểu vương quốc Du-bai nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm UAE của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ, hợp tác giữa UAE và Việt Nam nói chung, giữa Bộ Nội vụ, các cơ quan thực thi pháp luật UAE với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Khamis Mattar Al Mazeina - Tư lệnh Cảnh sát kiêm Giám đốc Cơ quan An ninh Nhà nước Tiểu vương quốc Du-bai

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Hoàng thân, các thành viên Hoàng gia và đồng nghiệp UAE nói chúng và Du-bai nói riêng đã dành cho cá nhân đồng chí Bộ trưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và chu đáo; khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE; nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Bộ Nội vụ và các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật của UAE nói chung, của Tiểu vương quốc Du-bai nói riêng trong các lĩnh vực an ninh, nội vụ đi vào thực chất, vì lợi ích của hai nước và hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại cuộc gặp, hai Bên đã cùng trao đổi tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có liên quan đến hai quốc gia và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã tới thăm Trung tâm chỉ huy Du-bai.

Hai Bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp nghiệp vụ giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam với Cảnh sát Liên bang UAE nói chung và Cảnh sát Tiểu vương quốc nói riêng; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm hình sự liên quan đến công dân hai nước, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước...

Cùng ngày Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã tới thăm Trung tâm chỉ huy Du-bai.

Trí Trung
.
.