Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại Công an phường Quán Thánh

Chủ Nhật, 01/10/2017, 13:18
Sáng 1-10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Tại buổi làm việc, Trung tá Tạ Hữu Nam, Trưởng Công an phường Quán Thánh đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và Đoàn công tác về tình hình, kết quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) trên địa bàn thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng cán bộ, chiến sỹ Công an phường Quán Thánh.

Công an phường Quán Thánh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc được tăng cường; công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Qua đó, tình hình ANCT được giữ vững, TTATXH được đảm bảo; phạm pháp hình sự tiếp tục giảm so với cùng kỳ, địa bàn phường không để xảy ra vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT, trong 9 tháng đầu năm không có trọng án xảy ra; các tuyến phố luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, hè thông lối thoáng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô và những du khách đến tham quan, du lịch…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Với những thành tích trên, Công an phường Quán Thánh đã 16 năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; 2 năm liền được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tặng Cờ thi đua về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an phường Quán Thánh trong những năm qua; khẳng định những kết quả nêu trên đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Nêu bật yếu tố địa chính trị trọng yếu của Thủ đô Hà Nội nói chung và phường Quán Thánh nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá “phường Quán Thánh là trái tim của trái tim, trung tâm của trung tâm, trọng điểm của trọng điểm, là bộ mặt của Thủ đô” do đó nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH đặt ra là rất cao và những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Công an phường Quán Thánh đã làm được xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng bày tỏ cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã luôn đồng tình, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an TP Hà Nội nói chung và Công an phường Quán Thánh nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, bình yên và ngày càng phát triển.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an phường Quán Thánh cần quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và UBND, Công an TP Hà Nội; chủ động triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chương trình công tác đã đề ra; chủ động phối hợp với các lực lượng tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt tập trung bảo vệ an toàn Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2017 sắp diễn ra.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh của nhân dân và hệ thống chính quyền các cấp, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, từng cán bộ, chiến sỹ Công an phường Quán Thánh chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn phấn đấu học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

 Nhân dịp này, Bộ Công an đã quyết định trang cấp cho Công an phường Quán Thánh 1 xe ô tô công vụ để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, chiến đấu. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an phường Quán Thánh có kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho công tác, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Trần Xuân
.
.