Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Phật Tích

Thứ Sáu, 29/09/2017, 16:02
Ngày 29-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khoá XIV đã tiếp xúc cử tri xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV.

Đến dự, về phía Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có: Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và huyện Tiên Du.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời ý kiến cử tri

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Bà Trần Thị Hằng đã báo cáo trước cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIV; thông báo kết quả trả lời của các cơ quan liên quan đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV. Cụ thể, trong dự kiến chương trình làm việc, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 Dự án luật; trong đó có 2 dự án Luật  đã được Ban thường vụ Quốc hội đã được gửi về đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh để lấy ý kiến. Đoàn Đại biểu QH Bắc Ninh đã xin ý kiến các đại biểu, tổng hợp và gửi đóng góp về Ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến 9 Dư án luật; đồng thời xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như: báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017, quyết địn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 2017, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018...          

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, nêu rõ một khó khăn, tồn tại trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương và kiến nghị một số vấn đề  như đẩy nhanh tiến độ khu xử lí rác thải tập trung; có chế tài xử lí nghiêm các nhà máy xả thải trực tiếp ra môi trường; đề nghị Quốc hội xem xét kỹ, thông qua Luật An ninh mạng, xử lí nghiêm các hành vi lợi dụng mạng Internet để chống phá, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Điển hình như ông Đỗ Văn Quỹ, Đại diện cử tri thôn Phật Tích cho rằng, trên địa bàn thôn Phật Tích có dự án với tổng diện tích hơn 178 nghìn m2. Song đã 14 năm qua, diện tích đó vẫn bỏ hoang, vừa lãng phí đất vừa là nơi chuột sinh sôi, trú ngụ, phá hoại mùa màng của bà con quanh vùng. Kiến nghị tỉnh xem xét việc sử dụng đất của Công ty này, nếu không hiệu quả, vi phạm Luật đất đai thì cần thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng.
Bà Trần Thị Hằng, Phó trưởng đoàn ĐBQH Bắc Ninh báo cáo chương trình làm việc của Quốc hội trong kỳ họp sắp tới

Ông Nguyễn Đăng Hiên, đại diện cử tri Ngô Xá cho rằng, dù là thôn thuần nông nhưng do sản xuất nông nghiệp đem lại hiêu quả thấp nên người dân đã bỏ ruộng đi là công nhân gây khó khăn cho tổ HTX sản xuất nông nghiệp, bỏ phí ruộng đất. Ông Hiên đề nghị “Quốc hội cần quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp phát triển bền vững và tạo điều kiện để nông dân gắn bó với ruộng đồng hơn. Cụ thể, nhà nước cần đầu tư cho phát triển cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; hỗ trợ nông dân thuốc bảo vệ thực vật và diệt chuột...”

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh tiếp thu ý kiến của cử tri, giải trình, trả lời những vấn đề liên quan đến những vấn đề, kiến nghị thuộc lĩnh vực giải quyết của tỉnh. Đồng thời, báo cáo với cử tri những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng gần 16%, gấp gần 3 lần bình quân chung cả nước, thu ngân sách đạt 17 nghìn tỉ, đạt 90%, dự kiến vượt hơn 20 nghìn tỉ, là 1 trong 3 tỉnh thu hút đầu tư lớn nhất cả nước. Tỉnh ưu tiên phát triển giáo dục, y tế, trong đó trả phụ cấp cao cho giáo viên, các cháu học giỏi được hỗ trợ tiền ăn, chỗ ở; hiện có 98% trường học kiên cố; cơ sở y tế có chất lượng tốt, không có tình trạng quá tải về y tế; hiện chỉ còn 5/125 xã phường không có nước sạch...

Về các kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định tỉnh sẵn sàng đầu tư xây dựng khu xử lí rác thải tập trung, đề nghị cử tri tạo điều kiện về địa điểm để xây dựng; đối với các dự án không “treo”, hiện tỉnh đã thu hồi, đang thanh tra toàn diện để xử lí nghiêm theo quy định; khẳng định, tỉnh tạo điều kiên thuận lợi nhất cho đầu tư; y tế, giáo dục và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm với các cử tri tại buổi tiếp xúc.

 Bộ trưởng Tô Lâm đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh bày tỏ vui mừng vì quê hương Phật Tích đã phát huy sức mạnh, thực hiện thành công quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, hàng năm có 80% trở lên số làng đạt làng văn hoá, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của huyện, tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri để phản ảnh với Quốc hội hoặc chất vấn tại Kỳ họp sắp tới, đồng thời nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, quốc phòng ninh được giữ vững, đối ngoại được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, vi phạm pháp luật còn diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ vẫn còn là những vấn đề đáng quan tâm. Lực lượng Công an đã chủ động, quyết liệt tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về ANTT, góp phần giữ vững ổn địn chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.
Bộ trưởng Tô Lâm với các cử tri tại buổi tiếp xúc.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, lực lượng Công an đang thực hiện đề án tinh gọn biên chế, đảm bảo bộ máy tinh gọn, công việc hiệu quả, góp phần xây dựng trật tự xã hội, kỷ cương, an toàn.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, công tác vận động quần chúng là mục tiêu của Bộ Công an. Chính vì vậy, Bộ Công an đang chính quy lực lượng Công an xã, đưa Công an chính quy về làm Công an xã, đảm bảo gần dân, sát dân; giải quyết các vấn đề ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; đề nghị bà con giám sát, giúp đỡ lực lượng công an.

Về các kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ phản ánh với Quốc hội hoặc chất vấn tại Kỳ họp sắp tới.   

Phương Thuỷ
.
.
.