Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra, chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Trà Vinh

Thứ Sáu, 12/04/2019, 18:23
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh, thành phía Nam, chiều 12-4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Trà Vinh. 

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng dự. Về phía lãnh đạo Trà Vinh, có đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trà Vinh, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Trà Vinh dự buổi làm việc.

Đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh tặng hoa, chúc mừng Đại tướng Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Trà Vinh. 

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm tình hình, kết quả công tác công an năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019. Đảng uỷ - Ban giám đốc thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Trà Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Các đại biểu dự buổi làm việc. 

Năm 2018, Trà Vinh công nhận 803/816 ấp, khóm, 89/106 xã, phường, thị trấn và 983 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tỉnh Trà Vinh có 15 loại mô hình, với 1.677 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả... 

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh báo với Bộ trưởng Tô Lâm kết quả công tác. 
Đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh biểu dương các kết quả công tác của Công an Trà Vinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà. 

Đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh chia sẻ với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác những thành tựu nổi bật. Đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội tỉnh Trà Vinh có nhiều bước khởi sắc. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững ổn định.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao thành tựu phát triển mà Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh đạt được. Đồng chí Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, người dân chung sức hỗ trợ, giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

“Dù điều kiện còn khó khăn nhưng với sự điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự chung sức doanh nghiệp, người dân, tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều thành tích, thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người hơn 43 triệu đồng/năm. Các chỉ số phát triển kinh tế của tỉnh Trà Vinh rất ấn tượng, quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo”, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả công tác mà Công an tỉnh Trà Vinh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bộ trưởng nhất trí kết quả báo cáo các mặt công tác của Công an tỉnh Trà Vinh, với 5 điểm nổi bật; đồng thời lưu ý, Công an Trà Vinh cần phân tích rõ nguyên nhân, dự báo các tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. 

“Hiện nay, tội phạm rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao về tội phạm hình sự, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, ma tuý, cờ bạc. Đây là tiền đề của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật hoặc gây án giết người cướp của. Việc kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, kéo giảm tội phạm Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rất tốt nhưng phải cần tăng cường hơn nữa, tập trung công tác đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nâng cao hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm”, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an Trà Vinh thực hiện tốt chương trình công tác đề ra trong năm 2019, lưu ý một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm và các nhóm công tác, giải pháp. Công an tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà. Các cấp lãnh đạo, chỉ huy nêu cao gương đứng đầu, thực hiện tốt chính sách cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng các nhiệm vụ trong tác trong tình hình hiện nay. 

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Trà Vinh tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên và tạo điều kiện cho người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Văn Vĩnh
.
.