Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được

Thứ Sáu, 25/06/2021, 15:43
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, diễn ra sáng 25/6, tại Hà Nội.


6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, an toàn, nhất là sự bùng phát nhanh, mạnh của dịch bệnh COVID-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặc chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các khu vực trọng yếu, các đoàn khách quốc tế, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới và các đại biểu dự Hội nghị.

Chất lượng công tác tham mưu có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lòng trung thành và ý thức kỷ luật của CBCS; công tác hậu cần từng bước tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu công tác và chiến đấu; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ghi nhận những thành tích của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 27 cá nhân; Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” cho 2 cá nhân, Bằng khen cho 31 tập thể, 116 cá nhân; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước và kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021. 

Xây dựng, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án xử lý tình huống phức tạp, nhất là phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình, các mục tiêu bảo vệ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 

Chủ động phối hợp cũng như thường xuyên sơ kết, tổng kết các quy chế phối hợp với các văn phòng (Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ), các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an địa phương và các đơn vị liên quan trong, ngoài ngành.

Tích cực nghiên cứu ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ công tác Cảnh vệ. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCS; hết sức lưu ý công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu của lãnh đạo Bộ đặt ra đối với các CBCD Cảnh vệ tiếp cận là không được để lây nhiễm bệnh trong mọi tình huống.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân; trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới và các đại biểu ấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã cho ra mắt Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư lệnh. Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo Bộ Tư lệnh trong hoạt động này, ngoài ý nghĩa về về cải cách thủ tục hành chính, trao đổi thông tin, đây còn là kênh tuyên truyền rất có giá trị để quảng bá hình ảnh và nâng cao uy tín của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, việc đưa Cổng Thông tin điện tử chính thức đi vào hoạt động là cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an về phát triển Chính phủ điện tử, ứng dụng sâu rộng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kênh thông tin phục vụ hiệu quả công tác Cảnh vệ

Nhận thấy tầm quan trọng của công nghệ số ở thời điểm hiện tại và tương lai, đồng thời để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai nâng cấp Trung tâm chỉ huy tác chiến, trong đó có hạng mục Cổng Thông tin điện tử với các phần mềm như: trang thông tin điện tử; phần mềm chuyển, nhận, quản lý văn bản; phần mềm tác chiến và các phần mềm nghiệp vụ khác.

Trang thông tin điện tử: phục vụ công tác quản lý công văn; trao đổi công việc, luân chuyển tài liệu; công tác quản lý lịch làm việc và chỉ đạo công việc của lãnh đạo Bộ Tư lệnh; công tác tuyên truyền. Với thiết kế khoa học, Trang thông tin điện tử nội bộ vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch, vừa đáp ứng yêu cầu về tính bảo mật, chính xác, kịp thời của công tác nghiệp vụ. 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã được Cục Hậu cần Kỹ thuật thiết lập tên miền www.K01.bca trên hệ thống mạng diện rộng của Bộ Công an. Từ nay, với thiết bị đầu cuối của mạng ngành công an, CBCS có thể truy cập Cổng Thông tin điện tử nội bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thông qua hệ thống tên miền www.K01.bca.

Với tính ưu việt vượt trội, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu số hóa điện tử trong các mặt công tác cảnh vệ như: giảm thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý công văn, trao đổi thông tin, chỉ đạo đến cấp cơ sở đảm bảo nhanh chóng, chính xác, bảo mật; tiết kiệm chi phí in ấn, không gian lưu trữ đồng bộ văn bản cho toàn Bộ Tư lệnh.

Đặc biệt phục vụ đắc lực cho công tác nghiệp vụ, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ.
Khổng Hà
.
.