Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường 256 CBCS hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Thứ Hai, 17/05/2021, 10:28
Sáng nay, 17/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ xuất quân phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện chi đạo của lãnh đạo Bộ Công an và theo đề nghị của Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư lệnh CSCĐ điều động 256 CBCS (cơ quan Bộ Tư lệnh, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô và Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc) để tăng cường, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, phòng chống dịch và bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian tính từ ngày 16/5/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ thăm hỏi, động viên CBCS trước giờ lên đường.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khích lệ, động viên CBCS đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong đó thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về "5K".

Hơn 250 CBCS sẵn sàng lên đường hỗ trợ Công an Bắc Giang phòng chống dịch.

Đối với Trung đoàn CSCĐ Thủ đô và Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Tư lệnh CSCĐ yêu cầu tổ chức lực lượng, triển khai kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Tăng cường công tác quản lý, động viên CBCS thực hiện đúng quy trình công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, kiên quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch. 

Tư lệnh CSCĐ động viên mỗi CBCS khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ động phối hợp địa phương làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo an toàn sức khỏe CBCS; thường xuyên duy trì, tổ chức lực lượng ứng trực đảm bảo quân số, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chuyên án... khi có yêu cầu và lệnh điều động.

Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ chào tạm biệt CBCS.

Thay mặt CBCS các đơn vị, Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô xin hứa sẽ tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ trong công tác phòng chống dịch; nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ, giữ gìn lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật; phối hợp chặt chẽ Công an địa phương và các lực lượng liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về công tác phòng chống dịch, góp phần giúp Công an tỉnh Bắc Giang sớm kiểm soát, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Quỳnh Vinh
.
.