Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Năm, 16/08/2018, 19:11
Sáng 16-8, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2018); 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2018), Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong CAND.

Lễ gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 2 đầu cầu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. 

Cùng dự buổi lễ trang trọng này có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục CAND…

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND trong 73 năm qua, luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ gặp mặt.

Qua mỗi thời kỳ, tuy có sự điều chỉnh, lực lượng CAND ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đã có gần 15 nghìn cán bộ Công an đã anh dũng hy sinh, hơn 5 nghìn đồng chí đã hiến dâng một phần xương máu, hàng trăm đồng chí bị địch bắt, tù đày, bị tra tấn dã man. 

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh, trên 900 đồng chí mang thương tật vĩnh viễn; nhiều tấm gương, chiến công bất diệt đã để lại sự khâm phục, tự hào trong nhân dân.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đẩy mạnh và phát triển sâu rộng. Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, cả nước có hơn 2000 mô hình, trong đó hàng trăm mô hình phát huy hiệu quả tốt, cung cấp cho lực lượng Công an hàng triệu tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hàng trăm ngàn vụ án, bắt giữ gần 200 ngàn đối tượng, triệt phá hàng vạn băng, ổ nhóm tội phạm. 

Những kết quả đó, ngày càng khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ của Nhân dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực làm chủ, tạo môi trường ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội… 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông báo với các đại biểu về việc triển khai tổ chức bộ máy theo Nghị định 01 ngày 6-8 của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất cao, tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực chiến đấu, hướng về cơ sở và từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn.

“Sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước của Đảng nói chung, sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng có nhiều thời cơ, cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức, áp lực ngày càng lớn hơn, nhiệm vụ của ngành Công an ngày càng nặng nề. 

Toàn thể lực lượng CAND xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng, Nhà nước; phát huy những thành tựu, kinh nghiệm, truyền thống anh hùng vẻ vang, quyết tâm thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, đảm bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân” Bộ Trưởng Tô Lâm khẳng định.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ công an cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. 

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc những ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí Công an lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; mong rằng, tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Lê Quý Vương thông báo nhanh về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông báo nhanh về tình hình, kết quả công tác Công an trong những tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Phan Văn Lai, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND (nay), Anh hùng lực lượng vũ trang, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước bày tỏ niềm tự hào đối với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng. 

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 73 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Công an hôm nay luôn trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và xây dựng lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt…

Vũ Linh
.
.