Bộ Công an gặp mặt học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh Khóa 67 - đối tượng 1

Thứ Hai, 02/10/2017, 20:21
Chiều 2-10, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng và các học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 67 - đối tượng 1. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.


Cùng dự có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng; đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 67 - đối tượng 1...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng, gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng; lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương đang học Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 67 - đối tượng 1.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược; đồng thời, xử lý giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự. 

Công tác phòng, chống các loại tội phạm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh nội vụ. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" theo hướng "Bộ tinh gọn, Tỉnh vững mạnh, Huyện toàn diện, Xã bám sát cơ sở”. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 67 - đối tượng 1 tặng tranh lưu niệm cho Bộ trưởng Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đạt được những kết quả trên là do lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương nói chung và các đồng chí học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 67 - đối tượng 1 nói riêng. 

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương về học Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 67 - đối tượng 1 sẽ phát huy tốt nhất những kiến thức bổ ích về lý luận, thực tiễn qua đợt nghiên cứu, học tập này để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của mình khi trở về cương vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng, An ninh trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng và các học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 67 - đối tượng 1, Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Công an và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dành cho; đồng thời tin tưởng, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí trong công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể...

Trần Xuân
.
.