Phụ nữ CAND góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam

Chủ Nhật, 05/03/2017, 19:55
Chiều 5-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt đại biểu phụ nữ Công an dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo tóm tắt hoạt động của đại biểu Công an tại Đại hội, Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an, Trưởng đoàn đại biểu cho biết, 22 đại biểu ưu tú tiêu biểu của phụ nữ CAND đại diện hơn 45 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn lực lượng tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, tổ chức từ ngày 6 đến 9-3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với đại biểu triệu tập dự Đại hội là 1.156 đồng chí, được tổ chức thành 70 đoàn (Phụ nữ Công an, Quân đội, Ban nữ công thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp này, Phụ nữ Bộ Công an đã và đang có nhiều hoạt động sôi nổi hướng tới Đại hội như, tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội; tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng về kết quả hoạt động của Phụ nữ Công an trong nhiệm kỳ qua và việc triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp trong Công an nhiệm kỳ tới; 

Phối hợp với Ban phụ nữ Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công  Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII ngay sau Đại hội bế mạc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự Đại hội

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng và phấn khởi được gặp lại những gương mặt tiêu biểu của phụ nữ CAND. 

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng, trong những ngày diễn ra Đại hội, các chị sẽ có những hoạt động hiệu quả góp phần vào thành công của Đại hội, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp về phụ nữ CAND “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang, Vì An ninh Tổ quốc”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, phụ nữ CAND đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế, tạo sự lan tỏa, động viên khích lệ phấn đấu thi đua giành thắng lợi mới trong công tác, chiến đấu... 

Nhiều chị đảm nhận các vị trí trọng trách của Ngành, là cán bộ cấp cao trong CAND. Trong đó, có 3 đồng chí cán bộ nữ được thăng cấp hàm Thiếu tướng, 2 cán bộ nữ được quy hoạch Thứ trưởng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Đoàn đại biểu phụ nữ Bộ Công an và các đại biểu phụ nữ Công an dự Đại hội phải giữ bản sắc riêng của ngành Công an; tiếp tục đóng góp những ý kiến xác đáng vào văn kiện trình Đại hội; phát biểu tại Đại hội nên chọn một số vấn đề dưới góc nhìn Công an. 

Ngay sau thành công của Đại hội, thông báo nhanh kết quả Đại hội trong tổ chức Hội của mình; đồng thời tổ chức quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ cao cấp trong CAND với các nội dung cụ thể, phù hợp với tính chất, đặc điểm của phụ nữ Công an; 

Xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, chọn vấn đề sát thực tế, trong đó xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, phát động phong trào thi đua, củng cố tổ chức Hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; cần khẩn trương tập trung đi kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội.


M.Hiền -V.Linh
.
.