Bộ Công an gặp mặt cán bộ Công an cao cấp đã nghỉ hưu

Thứ Sáu, 10/01/2020, 18:23
Ngày 10-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an và thân nhân; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan Công an cao cấp qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ Công an cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ…

Thông tin khái quát tình hình an ninh chính trị, TTATXH, cũng như những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Năm qua, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng và trúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng, chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước. Đã hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yêu và hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực (kéo giảm 7,39% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2018.

 Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước (Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, Đại lễ Vesak 2019…) góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 

Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy Bộ Công an sau kiện toàn đã giảm tầng nấc, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ, Công an địa phương đối với các mặt công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu. Triển khai thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại các địa phương, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Khẳng định những thành tích trên có một phần đóng góp không nhỏ của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao CAND qua các thời kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những đóng góp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô lâm nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Lực lượng CAND xác định phải nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược, các chủ trương, chính sách pháp luật phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm ít nhất 5% vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm kính chúc các đồng chí và thân nhân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng; tiếp tục có những ý kiến đóng góp quý báu để lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tâm Minh
.
.