Bộ Công an gặp mặt Lớp bồi dưỡng Quốc phòng, An ninh

Thứ Hai, 26/09/2016, 20:00
Chiều 26-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt với các đồng chí đại diện Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ban Chủ nhiệm lớp và học viên Lớp bồi dưỡng Quốc phòng, An ninh Khóa 62 – đối tượng 1.


Cùng dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Tâm, Chính ủy Học viện Quốc phòng...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược; đồng thời xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 62 tặng tranh lưu niệm cho Bộ trưởng Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đạt được những kết quả đó là do lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành địa phương và các đồng chí Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 62 – đối tượng 1.

Bộ Công an chân thành cảm ơn các đồng chí đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương về học Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh Khóa 62 - đối tượng 1 sẽ phát huy tốt nhất những kiến thức bổ ích về lý luận, thực tiễn qua đợt nghiên cứu, học tập này để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của mình khi trở về cương vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc phòng, An ninh trong thời kỳ mới...

Hiếu Quỳnh
.
.