Bệnh viện Y học cổ truyền –Bộ Công an không ngừng lớn mạnh

Thứ Tư, 24/02/2016, 18:18
Chiều 24-2, nhân Kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2016), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), y, bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Bộ Công an.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng, Thiếu tướng Đỗ Thế Lộc, Giám đốc Bệnh viện YHCT cho biết: Những năm qua, Bệnh viện đã được Bộ Công an chú trọng đầu tư nâng cấp, nâng số giường bệnh lên quy mô 400 giường điều trị nội trú và 20 khoa, phòng… ngoài ra, bệnh viện đang triển khai xây dựng khu nhà điều trị 15 tầng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện YHCT nhân ngày truyền thống.

Trong chuyên môn Dược, Bệnh viện đã sản xuất được trên 50 sản phẩm thuốc thành phẩm YHCT từ các bài thuốc cổ phương, các công trình nghiên cứu của y, bác sĩ trong viện vừa góp phần đảm bảo chủ động nguồn thuốc điều trị cho bệnh viện, vừa cung cấp những dược phẩm đông y có chất lượng phục vụ cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe bệnh nhân trong và ngoài ngành. Với 686 cán bộ, công nhân viên, nhân lực Bệnh viện có trình độ chuyên môn sâu, đứng vào tốp đầu so với các bệnh viện trong hệ thống YHCT trong khu vực.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn công tác, Thứ trưởng Bùi Văn Nam gửi tới các thầy thuốc, cán bộ quản lý, công nhân viên Y tế Công an nhân dân nói chung và Bệnh viện YHCT nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. Để làm được điều đó, yêu cầu tập thể, Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện YHCT cũng như đội ngũ y, bác sỹ, cần tiếp tục nâng cao y đức, trách nhiệm với công việc, làm tốt công tác đoàn kết nội bộ.

Minh Hiền
.
.