Bế mạc Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VII

Thứ Tư, 03/08/2016, 19:15
Tiếp tục chương trình Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VII, các đại biểu đại diện Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tiếp tục thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới hai nước.

Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VII đã dự báo những nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia Việt Nam – Lào, đồng thời đề ra 8 nhóm công tác trọng tâm. 

Cùng các nội dung công tác đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối, hai bên đã mở rộng hợp tác đảm bảo an ninh trước các thách thức an ninh phi truyền thống như: chủ nghĩa khủng bố, an ninh biển, an ninh kinh tế tài chính…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Kongthong Phongvichith với các đại biểu chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục An ninh Việt Nam và Tổng cục An ninh Lào. 

Đồng thời đề ra những biện pháp, hình thức, cơ chế hợp tác mới giữa lực lượng an ninh hai nước nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị của mỗi nước, góp phần tạo điều kiện, cơ sở cùng nhau hội nhập và phát triển bền vững trong những năm tới, tham gia xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, nhất là trên trụ cột an ninh – chính trị.

Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VII giữa Tổng cục An ninh, Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào, hai Tổng cục đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác An ninh Việt Nam – Lào lần thứ VII. Lực lượng An ninh hai Bộ đã thống nhất phương án hợp tác trong thời gian tới, trong đó tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới; lĩnh vực nhân quyền và phòng, chống khủng bố; lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; lĩnh vực bảo vệ nội bộ, an ninh kinh tế, văn hoá và thông tin truyền thông; hợp tác trong bồi dưỡng cán bộ, phối hợp trao đổi đoàn…


Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Kongthong Phongvichith với các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Trung tướng Kongthong Phongvichith, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào đã đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữ lực lượng an ninh hai nước trong những năm qua, đồng thời khẳng định kết quả hợp tác đã góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa Bộ An ninh Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm lực lượng an ninh hai nước cần tập trung thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một cộng đồng ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển, đồng chí Kongthong Phongvichith cũng khẳng định kết quả Hội nghị sẽ tạo điều kiện để lực lượng An ninh hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trong những năm tới…

Thiếu tướng Bounmy Sengkhamdong, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào: Nỗ lực thắt chặt mối quan hệ đoàn kết an ninh Việt Nam – Lào
Thiếu tướng Bounmy Sengkhamdong, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào trả lời phỏng vấn Báo CAND, chiều 3-8.

Thời gian qua, Tổng cục An ninh Việt Nam và Tổng cục An ninh Lào đã thống nhất nhiều vấn đề, trong đó tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, an ninh biên giới, tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật… 

Các thế lực thù địch đang đang tích cực tìm mọi cách phá hoại an ninh, trật tự của hai quốc gia. Việc làm thế nào nắm được âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng để đấu tranh triệt phá, thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết truyền thống an ninh Việt Nam – Lào trở thành vấn đề đáng quan tâm, và là nội dung thảo luận trong biên bản hợp tác giữa hai bên. 

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, kết quả trao đổi của chúng ta ngày hôm nay sẽ góp phần giúp tình hình an ninh của hai nước Việt Nam – Lào tiếp tục ổn định, bền vững. Đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết truyền thống đặc biệt giữa hai nước Lào – Việt Nam nói chung và giữa hai lực lượng an ninh Việt Nam – Lào nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thắng, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị IV, Tổng cục An ninh Việt Nam: Xây dựng phương án chỉ đạo và tổ chức bảo vệ an ninh trật tự chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thắng, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị IV, Tổng cục An ninh Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo CAND, chiều 3-8.

Từ năm 2010 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã đảm bảo an ninh, an toàn cho hơn 30 hội nghị quốc tế, sự kiện quan trọng cấp quốc gia diễn ra ở Việt Nam; đồng thời phối hợp với Bộ An ninh Lào bảo đảm an ninh một số sự kiện tại Lào như Seagame 25, ASEM 9… 

Từ những kinh nghiệm và thành công trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện vừa qua, có thể rút ra các bài học lớn. Trước hết là kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, Bộ Công an Việt Nam đã chủ động đề xuất Chính phủ thành lập Uỷ ban quốc gia về các hội nghị, sự kiện gồm nhiều tiểu ban; trong đó có Tiểu ban An ninh – Y tế do Bộ Công an chủ trì với nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hội nghị, sự kiện. 

Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự được rà soát, xây dựng chặt chẽ và kỹ lưỡng. Bên cạnh đó là tổ chức đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; đặt ra các tình huống và xử lý tình huống một cách linh hoạt để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị…

Thượng tá Saysaming Sivilay, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh Lào: Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong quản lý xuất nhập cảnh
Thượng tá Saysaming Sivilay, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh Lào trả lời phỏng vấn Báo CAND, chiều 3-8. 

Để tạo điều kiện thuận lợi, nhất là với kế hoạch phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây, Lào đã áp dụng mô hình “một cửa”. Đây là hình thức triển khai cụ thể giữa Lào và Việt Nam để thực hiện Hiệp định song phương các nước tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư, du lịch phát triển, đảm bảo khâu kiểm tra hàng hoá hai bên rút ngắn thời gian, nhanh chóng, thuận tiện. 

Cán bộ, chức trách đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng quy định về an ninh xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm định thực vật…, phản ánh tinh thần đoàn kết vững bền của hai bên. Hàng tháng chúng tôi trao đổi kinh nghiệm một lần với phía Việt Nam, dựa trên các văn bản pháp luật và biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Việc kiểm tra hộ chiếu, các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh tại điểm triểm tra “một cửa” phản ánh được tính thống nhất của Lào và Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện Hiệp định GMS và sự hợp tác hiệu quả của hai nước…

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: Thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra song phương để kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm.
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trả lời phỏng vấn Báo CAND, chiều 3-8.

Nghệ An có diện tích trên 16.000km2, dân số trên 3 triệu người, trong đó hơn 419km đường biên giới, tiếp giáp với 3 tỉnh của Lào với hàng trăm đường tiểu mạch. Khu vực biên giới dân cư thưa thớt, đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu chia rẽ tình đoàn kết Việt – Lào. 

Tổ chức tốt việc nắm tình hình, kịp thời trao đổi với lực lượng Công an các tỉnh giáp biên giới với Nghệ An các thông tin có giá trị, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá. 

Hai bên tiếp tục tổ chức các cuộc giao ban định kỳ, đột xuất ở các cấp, trao đổi, thống nhất biện pháp giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên. Đặc biệt là triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và trao đổi công tác nghiệp vụ, quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra song phương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm vi phạm quy chế biên giới…

Quỳnh Vinh
.
.