Kết thúc Giải bóng bàn tranh Cúp Tạp chí Cảnh sát Phòng chống tội phạm lần thứ nhất - 2010

Thứ Sáu, 24/09/2010, 18:52
Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, đầy hào hứng, chiều 23/9, tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Giải bóng bàn tranh Cúp Tạp chí Cảnh sát Phòng chống tội phạm lần thứ nhất năm 2010 đã kết thúc tốt đẹp.

Kết quả, tại nội dung đồng đội, giải Nhất thuộc về Đội C67; giải Nhì: đội C63; đồng giải Ba: đội C42 và Tạp chí Khoa học, giáo dục an ninh. Nội dung đơn nữ: giải Nhất vận động viên (VĐV) Mai Thanh An (C63); giải Nhì VĐV Thu Tâm (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); giải ba: Kim Cúc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Nội dung đơn nam trên 40 tuổi: giải Nhất VĐV Nguyễn Đắc Mai (C67); giải Nhì VĐV Lê Hữu Nghị (C63); đồng giải Ba: VĐV Phùng Đức Thắng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và VĐV Nguyễn Hữu Bích (C43). Nội dung đơn nam dưới 40 tuổi: giải Nhất VĐV Đỗ Trọng Hiếu (Học viện ANND); giải Nhì VĐV Phan Ngọc Cầm (C56); đồng giải Ba VĐV Nguyễn Thành Chung (C50) và Nguyễn Văn Hải (C42).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSPCTP cùng Ban tổ chức và một số VĐV đoạt giải. Ảnh: Hoàng Đoàn.

Tại nội dung thi đấu đôi nam cặp đôi VĐV của Báo Công an nhân dân là Phạm Miên - Việt Hưng đã thi đấu xuất sắc và đã giành được giải Nhất; giải nhì: Cặp VĐV Thu Tâm và Đức Thắng (Học viện Chính trị QGHCM); đồng giải ba: Hữu Nghị - Thanh An (C63) và Thành Trọng - Anh Tôn (C50).

Tại Lễ trao giải, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, mặc dù lần đầu tiên tổ chức giải nhưng chất lượng thi đấu của giải khá cao, trình độ chuyên môn của các vận động viên khá đồng đều nhau.

Giải là dịp để các VĐV, các nhà báo và những người làm báo chuyên nghiệp được cọ xát thi đấu, nâng cao hơn nữa sức khoẻ, đồng thời gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm báo cũng như các mặt công tác khác, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao

V.Hưng
.
.
.