Bế mạc Giải Cầu lông và Cờ tướng trong ĐH khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Thứ Ba, 15/10/2019, 19:24
Chiều 15-10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai, Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ bế mạc Giải thi đấu môn Cầu lông và Cờ tướng trong Chương trình Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII.


Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban tổ chức; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Công an, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng đông đảo các vận động viên, cổ động viên.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải đấu

Giải thi đấu môn Cầu lông và Cờ tướng diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15-10 tại tỉnh Gia Lai. Trong đó, môn thi đấu Cờ tướng có 62 đơn vị tham gia sẽ thi đấu tại Hội trường Công an tỉnh Gia lai, môn Cầu lông có 75 đơn vị tham gia được thi đấu tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. Các vận động viên tranh tài tại 14 nội dung của môn Cầu lông và 6 nội dung của môn Cờ tướng.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo trao trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị ở môn thi đấu Cờ tướng

Cầu lông và Cờ tướng là 2/13 môn thi đấu chính thức của Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII do Bộ Công an tổ chức diễn ra từ tháng 8-2019 đến tháng 8-2020. 

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, tích cực, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn. Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đấu 2 bộ môn Cầu lông và Cờ tướng đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu đề ra, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển về cả chất và lượng.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị ở môn thi đấu Cầu lông

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn ở môn Cầu lông cho đoàn vận động viên Công an tỉnh Nam Định; giải Nhì cho đoàn vận động viên Công an tỉnh Bắc Giang; giải Ba cho đoàn vận động viên Công an tỉnh Điện Biên và giải Khuyến khích cho các đoàn vận động viên Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đắk Lắk.

Và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải đấu

Ở môn thi đấu Cờ tướng, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Hải Phòng; giải Nhì thuộc về Công an TP Hồ Chí Minh; giải Ba thuộc về Công an tỉnh An Giang; giải Khuyến khích thuộc về Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và tỉnh Bình Phước.

Ban tổ chức cũng trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu của môn bóng bàn và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải đấu.


Văn Thành-Hồng Trinh
.
.