Bế giảng chương trình huấn luyện đầu khoá học viên các trường CAND năm học 2020-2021

Thứ Năm, 29/04/2021, 19:57
Ngày 29/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ bế giảng, báo cáo kết quả huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với học viên đào tạo chính quy tại các trường CAND năm học 2020-2021.


Thượng tướng PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có Trung tướng TS.Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ; các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường đại học CAND và 2.096 học viên…

Các học viên thực hiện nghi thức tại lễ bế giảng.

Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Công Côn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trình bày báo tổng kết công tác quản lý, huấn luyện học viên đào tạo chính quy các trường CAND năm học 2020-2021 và công bố quyết định công nhận và cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện đầu khoá cho học viên.

Theo đó, thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ban hành kế hoạch và giao Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I tổ chức tiếp nhận, quản lý, huấn luyện đầu khoá học viên đào tạo chính quy các trường CAND, năm học 2020 – 2021 cho học viên đại học hệ đại học chính quy của 5 học viện, trường đại học CAND khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ bế giảng.

Sau 5 tháng, đại đa số học viên thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, sức khoẻ và thể lực được nâng lên; trình độ quân sự võ thuật, điều lệnh được đào tạo, huấn luyện bài bản; thành thạo trong sử dụng vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ. Các học viên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong quá trình huấn luyện, chấp hành tốt nội quy, quy định.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 27 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, quản lý trong khoá huấn luyện; Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 127 cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, huấn luyện đầu khoá cho các học viên mới trúng tuyển vào các trường CAND là một chủ trương quan trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Tại Hội nghị sơ kết công tác huấn luyện đầu khoá học viên các trường CAND năm học 2019-2020, tại Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thống nhất khẳng định: Chủ trương đưa sinh viên chiêu sinh năm học mới biên chế về các đơn vị của Bộ Tư lệnh CSCĐ để huấn luyện, đào tạo là một chủ trương phù hợp với yêu cầu hiện nay, nhằm chủ động xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND với phương châm, mục tiêu là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện sĩ quan Công an có sức khoẻ tốt, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo trật tự, an ninh chính trị trong tình hình mới; là nguồn dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND khi có yêu cầu. Tổng kết khoá huấn luyện, gần 80% học viên đạt loại Khá, Giỏi toàn khoá.

Trung tướng Phạm Quốc Cương trao chứng chỉ cho các học viên.

Để thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện đầu khoá đối với học viên đào tạo chính quy các trường CAND trong những năm tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Cục Đào tạo (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng của Bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai các kế hoạch cụ thể trong công tác huấn luyện đầu khoá, đối với sinh viên hệ đại học chính quy các trường CAND, đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện.

Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện phục vụ công tác huấn luyện. Từ thực tế qua 2 khoá huấn luyện, cần tập trung điều chỉnh nội dung, chương trình, giáo án, bài giảng phù hợp, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn công tác Công an trong tình hình mới.

Rất đông phụ huynh, người nhà của học viên đến cổ vũ, động viên các em.

Các học viện, trường CAND phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ để trao đổi thông tin, có chương trình, kế hoạch tiếp tục rèn luyện, huấn luyện sau khi kết thúc khoá huấn luyện tại Bộ Tư lệnh CSCĐ. Các học viên tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí vượt khó, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong thời gian tới…

Vũ Linh
.
.