Bắt, vận động 9 đối tượng truy nã

Chủ Nhật, 23/12/2018, 17:40
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị bắt, vận động đầu thú được 9 đối tượng.

Ngày 23-12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, thực hiện công điện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 16-11-2018 đến ngày 15-2-2019), Cục Cảnh sát hình sự đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, đã xác lập mới 3 chuyên án, điều tra, xác minh nhiều đầu mối, thông tin về tội phạm; đấu tranh, triệt phá 4 chuyên án; tổ chức bắt, khám xét và điều tra mở rộng nhiều vụ việc; phối hợp hướng dẫn Công an 23 địa phương điều tra, giải quyết 25 vụ án, vụ việc.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị bắt, vận động đầu thú được 9 đối tượng.

Trong đó, ngày 22-11, Cục Cảnh sát hình bắt đối tượng truy nã Wang Jian (45 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, can tội “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thiện, can tội “Đánh bạc”; ngày 1-12, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt đối tượng truy nã Mai Viết Thắng (35 tuổi), trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định truy nã của Công an TP Hạ Long.

Ngày 2-12, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đối tượng Huang Bao Qiang, theo đề nghị của Công an Trung Quốc.

Ngày 11-12, Cục Cảnh sát hình sự bắt đối tượng truy nã Trần Mạnh Thảo (31 tuổi), trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang có hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn và đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn…

Ngày 15-12, Cục Cảnh sát hình sự vận động đối tượng truy nã Nguyễn Anh Quyết (30 tuổi), trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ra đầu thú về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Mới đây, ngày 17-12, Cục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương bắt đối tượng truy nã Đặng Ngọc Huân (26 tuổi), trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, can tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; ngày 19-12, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Sửu (33 tuổi), trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội can tội “Đánh bạc”.

M.Hiền
.
.