Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, 04/02/2021, 18:50
Ngày 4/2, tại Hà Nội, Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Phiên họp thứ hai. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.


Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban và đại biểu đã nghe Thường trực Tiểu ban báo cáo kết quả công tác được tập trung triển khai trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới, ý kiến phát biểu của đại diện Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, Tiểu ban ANTT và Y tế, Tiểu ban Nhân sự...

Thứ trưởng Lương tam Quang phát biểu tại phiên họp.
Theo đó, thời gian qua, Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử đã hoàn thành Kế hoạch phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban và Kế hoạch Lịch triển khai công tác đảm bảo ANTT bầu cử; Thường trực Tiểu ban đã chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban nghiên cứu tham mưu với lãnh đạo Bộ và Trưởng Tiểu ban chỉ đạo các mặt công tác liên quan đến đảm bảo ANTT cuộc bầu cử; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, phương triển khai các mặt công tác.

Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã nắm chắc tình hình, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh cao điểm về phòng, chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu; chủ động tăng cường công tác PCCC và CNCH...
Toàn cảnh phiên họp.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Bộ trưởng Bộ Công an và Trưởng Tiểu ban về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, bám sát các Chỉ thị, Kế hoạch đã đề ra. 

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các Kế hoạch, Phương án đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đúng tiến độ, hiệu quả. Thường xuyên nắm chắc tình hình, lịch trình thời gian và các công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để chủ động triển khai kế hoạch cụ thể bảo đảm ANTT. Tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu, Thường trực Tiểu ban tiếp tục làm tốt vai trò thường trực, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Chỉ đạo, Kế hoạch của Bộ; kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị lãnh đạo Đảng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia những vấn đề liên quan công tác rà soát, xét duyệt nhân sự, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử.
Vũ Linh
.
.