Bộ Tư lệnh CSCĐ tri ân mảnh đất anh hùng

Thứ Tư, 09/08/2017, 15:19
Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2/9 và72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2017), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ do Trung tướng, Tư lệnh Phạm Quốc Cương làm trưởng đoàn đã đến thắp hương nghĩa trang Côn Đào và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Tại Côn Đảo, đoàn đã đến viếng nghĩa Trang Hàng Dương, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở đây. Sau lễ dâng hương tại đài tưởng niệm, đoàn thắp hương mộ chị Võ Thị Sáu, Anh hùng LLVTND. 

Cũng trong chuyến về nguồn, Đoàn công tác thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi 82 và Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh). Nơi đây ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đã anh dũng hi sinh. Trong không khí trang nghiêm của lễ dâng hương, đoàn đã kính cẩn, nghiêng mình tỏ lòng thương nhớ, sự khâm phục, sự biết ơn sâu sắc tới các liệt sỹ CAND. Qua đó cảm nhận âm hưởng hào hùng, xúc động của bài văn bia và khắc ghi công lao to lớn của các liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn viếng tượng đài Bác Hồ, tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, bia tưởng niệm Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam… Đây là những địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Một số hình ảnh về hoạt động của đoàn trong chuyến tri ân, về nguồn:

Đoàn công tác viếng nghĩa trang Hàng Dương
Viếng mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu
Dâng hương  tại Đài tưởng niệm Trung ương Cục miền Nam
Thăm nhà truyền thống Bảo tàng CAND
Trung tướng Phạm Quốc Cương viết lưu bút tại Bảo tàng CAND



Vân Anh
.
.