98 thiếu nhi học làm chiến sỹ Công an

Chủ Nhật, 19/06/2016, 16:28
Sáng 19-6, tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (Chương Mỹ, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang tổ chức khai mạc Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an”.


Dự Lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, đồng chí Nguyễn Long Hải, các đại biểu cùng các học viên làm lễ dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên nhà trường.

Đây là chương trình trải nghiệm thực tế dành cho thiếu nhi, góp phần thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”, đồng thời thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2016, trên cơ sở học tập và tiếp thu mô hình “Học kỳ quân đội” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp tổ chức.

Các chiến sỹ nhí thắp hương, bày tỏ lòng thành kính với Bác

Tại Lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình, bởi hoạt động này không chỉ bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND mà còn bám sát nhu cầu thực tiễn công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho các cháu thiếu nhi, giúp các cháu nhận thức, phát huy trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng. Đồng thời bồi đắp, củng cố tình cảm gắn bó của thiếu nhi và thế hệ trẻ nói chung đối với lực lượng CAND; hình thành mục tiêu, động lực học tập để trở thành chiến sỹ Công an trong tương lai.

Nhiều em nhỏ háo hức, bồn chồn...
...vui mừng được tham gia khoá học làm chiến sỹ Công an

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, đồng chí Nguyễn Long Hải chụp ảnh lưu niệm với các học viên nhí

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười lưu ý Đoàn Thanh niên Bộ Công an với tư cách là đơn vị trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND về việc triển khai chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” cần thường xuyên bám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng cục những vấn đề phát sinh, cũng như chủ động rút kinh nghiệm và tham mưu xây dựng hệ thống nội dung, mục tiêu, phương pháp tiến hành mang tính thống nhất trong toàn lực lượng.

Các chiến sỹ nhí thăm quan phòng truyền thống Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang

Lớp học gồm 98 học viên được chia thành 4 Trung đội. 

Chương trình “Học làm Chiến sĩ Công an” do Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương và Trường Trung cấp Cảnh sát vũ phối hợp tổ chức năm 2016 gồm 2 khóa, mỗi khóa 7 ngày. Khóa I được tổ chức từ ngày 19-25/6; Khóa II được tổ chức từ ngày 3-9/7, tại Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang. 

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cùng đồng chí Nguyễn Đình Kiểm, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thăm hỏi, kiểm tra nơi ăn chốn ở của các học viên nhí

Các em thiếu nhi sẽ được trang bị những kiến thức về truyền thống yêu nước và sự chiến đấu hy sinh dũng cảm của các chiến sỹ CAND; những kiến thức cơ bản và thực hành kỹ năng về pháp luật, trọng tâm là Luật An toàn giao thông, Luật Phòng cháy và chữa cháy; thực hành điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, rèn luyện võ thuật và cách phòng vệ, kỹ năng bơi, vận động ngoài trời… 

Nhiều cháu thiếu nhi lần đầu trải nghiệm môi trường sinh hoạt kỷ luật, xa gia đình dài ngày

Ngoài ra các em còn được trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện chung sức vì cộng đồng trên địa bàn. Đây chính là điều kiện tiên quyết để giúp các em trau dồi bản lĩnh ý chí, phát triển tư duy, khám phá và hoàn thiện bản thân, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội…

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.