“3 cùng” bằng những việc làm thiết thực

Thứ Ba, 04/09/2018, 09:04
Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, trong tháng 8-2018, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh đã hành quân dã ngoại về xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải), phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

Thiếu tá Nguyễn Minh Triều, Đại đội trưởng, Đại đội Cảnh sát cơ động, chỉ huy chiến dịch cho biết: “Chuyến hành quân dã ngoại được chia thành 5 tổ thực hiện các phần việc giúp dân. Ban Chỉ huy chiến dịch phân công, giao việc cụ thể cho từng tổ, tập trung hoàn thành nhiệm vụ”. 

Cán bộ chiến sỹ kết hợp với Công an xã Ngũ Lạc tổ chức tuần tra vũ trang, thực hiện hàng trăm cuộc tiếp xúc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương. 

Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm. Các tổ được giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động phát hoang bụi rậm, trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy, vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 20km. Nâng cấp, sửa chữa được 100m đường, sửa chữa hơn 10 cây cầu bắc qua kênh, trải đá đắp đường dân sinh...

Phòng Cảnh sát cơ động cũng đã đến thăm hỏi và tặng 6 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn xã. Tổ chức trao tặng 2.000 quyển tập cho các em học sinh trường THCS Ngũ Lạc, với tổng số tiền gần 30.000.000 đồng do cán bộ chiến sỹ trích lương đóng góp. 

Thiếu tá Nguyễn Minh Khiêm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Đây là lần thứ 7, cán bộ, chiến sỹ đơn vị tham gia hành quân dã ngoại. Trong các chuyến hành quân dã ngoại kết hợp rèn luyện, đảm bảo thể lực phục vụ công tác và thực hiện các công trình dân sinh. 

Qua đợt hành quân dã ngoại, cán bộ chiến sỹ đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, rèn luyện ý chí chiến đấu, biến những chương trình, kế hoạch thành những việc làm cụ thể, góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương.

Tuấn Minh
.
.